Ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở khu vực cửa ngõ Hà Nội

Chiều 4-4, nhiều người dân về quê làm lễ thanh minh trở lại thành phố, lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều tuyến đường cửa ngõ về Thủ đô bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ô-tô phải nhích từng mét trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Ô-tô phải nhích từng mét trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Chiều 4-4, nhiều người dân về quê làm lễ thanh minh trở lại thành phố, lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều tuyến đường cửa ngõ về Thủ đô bị ùn tắc nghiêm trọng.

Từ khoảng 15 giờ, từ đoạn qua trạm thu phí Vực Vòng, ô-tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn đường hướng về Pháp Vân đã phải di chuyển rất chậm ở cả bốn làn. Về đến gần cửa ngõ Hà Nội, các tài xế lại trải qua một đoạn ùn tắc nữa do lưu lượng xe đi vào vành đai 3 quá lớn. Đại diện Công ty CP BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ cho biết, đơn vị đã phải cho xả trạm thu phí Vạn Điểm từ 16 giờ vì phương tiện ùn tắc quá dài.

Trong khi đó, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chiều về Hà Nội càng về chiều tối càng tắc, đoạn ùn tắc dài hơn 10 km. Dòng xe ô-tô phải chen nhau nhích từng chút. Trạm thu phí phải tăng cường mở thêm bốn làn thu phí, nhưng do lượng phương tiện đổ về rất nhanh, nên ùn tắc vẫn rất nghiêm trọng.

Trở về từ Hải Dương, anh Vũ Hoàng Anh cho biết, phải mất hơn một giờ đồng hồ mới vượt qua được đoạn đường cao tốc 10 km. Tuy nhiên, sau đó cũng chỉ được một đoạn thông thoáng, di chuyển xuống đường 5 lại tiếp tục nhích từng mét.

Giao thông trên cầu Thanh Trì cũng không khả quan hơn, ô-tô xếp hàng dài cả ki-lô-mét từ hướng Bắc Ninh lên cầu. Dù lực lượng chức năng đã căng mình điều tiết, tuy nhiên tình hình vẫn chưa được cải thiện.

QUỐC TOẢN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/un-tac-giao-thong-nghiem-trong-o-khu-vuc-cua-ngo-ha-noi-640894/