Ukraine xem xét ngừng 40 thỏa thuận đã ký với Nga

Thứ trưởng Ukraine Yuri Grymchak thông báo rằng hiện Kiev có kế hoạch tiếp tục chấm dứt khoảng 40 thỏa thuận với Moskva sau khi ngừng Hiệp ước Hữu nghị giữa Nga và Ukraine.

Tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ tại cảng Kerch, Crimea, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, Thứ trưởng Ukraine phụ trách các vùng bị tạm chiếm Yuri Grymchak thông báo trên truyền hình nước này rằng hiện Kiev có kế hoạch tiếp tục chấm dứt khoảng 40 thỏa thuận với Moskva sau khi ngừng Hiệp ước Hữu nghị giữa Nga và Ukraine.

Các thỏa thuận tới đây sẽ bị chấm dứt hiệu lực gồm thỏa thuận liên nhà nước và thỏa thuận liên chính phủ.

[Nga ký ban hành luật cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Ukraine]

Ông Grymchak cũng cho biết Ukraine đã đệ đơn ra tòa án quốc tế về luật biển trước việc Nga xây cầu trên vùng biển tranh chấp Kerch, soạn thảo đơn kiện về việc Nga “tấn công tàu chiến Ukraine” khi đi vào vùng biển này.

Ukraine cũng đang phân tích các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp phá vỡ thỏa thuận về sử dụng chung (với Nga) biển Azov đã ký từ năm 2003.

Hồi tháng 12/2018, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành luật chấm dứt hiệu lực Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Nga và Ukraine kể từ ngày 1/4 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-xem-xet-ngung-40-thoa-thuan-da-ky-voi-nga/547665.vnp