Ukraine và lực lượng thân Nga trao đổi 147 tù nhân

Chiều nay (29/12), Ukraine đã trao đổi hàng chục tù nhân với các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng. Cuộc trao đổi tù nhân này đã được thúc đẩy bởi cuộc họp Bộ tứ Normandy diễn ra tại Paris, Pháp gần đây và nó cho thấy một mối quan hệ công việc tốt đẹp hơn giữa Ukraine và Nga.

Tổng số 147 tù nhân được trao đổi trong chiều nay.

Cuộc trao đổi tù nhân chiều nay tại thị trấn Gorlivka được tiến hành theo công thức “tất cả đổi tất cả”, theo đó nước cộng hòa Donetsk đã trao 55 người cho Kiev, trong khi đó nhận về 87 người. Đây là cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên kể từ một nỗ lực nhân đạo tương tự vào tháng 12/2017.

Cuộc trao đổi tù nhân lịch sử này cũng diễn ra vài tuần sau khi các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine nhất trí tại một thượng đỉnh hòa bình ở Paris để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và rút quân vào tháng 3/2020.

Thượng đỉnh Bộ tứ Normandy là thượng đỉnh đầu tiên trong vòng 3 năm và đánh dấu lần đầu tiên TT Nga Putin gặp TT Ukraine Zelensky.

Trước khi thượng đỉnh trên diễn ra, Kiev và lực lượng phiến quân đã ra lệnh rút quân ở một số khu vực tiền tuyến. Tuy nhiên, một số tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã chống lại chính sách của ông Zelensky, họ thậm chí triển khai các nhóm vũ trang của chính mình để ngăn cản chính phủ rút binh sĩ.

Một số hình ảnh của cuộc trao đổi tù nhân:

Hải Yến -Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ukraine-va-luc-luong-than-nga-trao-doi-147-tu-nhan-4055851-d.html