Ukraine và các đối tác triển khai kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc trị giá 150 triệu USD

Ukraine đã huy động được 150 triệu USD từ hơn 20 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước gồm Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Yemen.

Tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/8/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/8/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Kiev với các quốc gia đồng minh ngày 26/11 để khởi động kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc trị giá 150 triệu USD sang các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi nạn đói và hạn hán nhất.

Ông Zelenskiy cho biết, Kiev đã huy động được 150 triệu USD từ hơn 20 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước gồm Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Yemen.

"Chúng tôi có kế hoạch gửi ít nhất 60 tàu từ các cảng Ukraine đến các quốc gia đang phải đối mặt với nạn đói và hạn hán", ông Zelenskiy nói trong cuộc họp.

Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham dự của Thủ tướng Bỉ, Ba Lan, Litva và Tổng thống Hungary. Tổng thống Đức và Pháp và người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng đã có bài phát biểu trực tuyến.

Tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh cho biết kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine vào ngày 24/2, lượng nông sản mà nước này cung cấp cho thế giới đã giảm 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2021. Điều này có nghĩa là an ninh lương thực của hàng triệu người trên khắp thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã công bố khoản đóng góp 6 triệu euro (6,24 triệu USD) cho việc vận chuyển và phân phối ngũ cốc của Ukraine đến Yemen và Sudan theo Chương trình Lương thực Thế giới./.

Vân Anh (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ukraine-va-cac-doi-tac-trien-khai-ke-hoach-xuat-khau-ngu-coc-tri-gia-150-trieu-usd/270031.html