Ukraine ủng hộ lập liên minh với Anh và Ba Lan, bác bỏ đàm phán trực tiếp với phe ly khai

Ukraine ủng hộ việc thành lập liên minh trục Biển Đen-Baltic với Ba Lan và Anh. Đây là thông tin do Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmitry Kuleba, đưa ra trong một cuộc họp báo tại Kiev ngày hôm qua (25/1).

Theo ông Kuleba, từ lâu, Ukraine đã có ý tưởng về trục Biển Đen-Baltic và thực tế Anh đã từng đề xuất thành lập một liên minh ba bên với Ukraine và Ba Lan. Theo tờ Invest của Nga, Hội đồng Chiến lược Địa chính trị của Anh trên Twitter đã từng công bố một bản đồ dự kiến liên minh ba bên, trong đó mô tả một trục giữa London – Warsaw – Kiev, còn Nga, Belarus được đánh dấu là các quốc gia thù địch.

Chiến hào Ukraine. Ảnh: Rluk.

Chiến hào Ukraine. Ảnh: Rluk.

Với sự ủng hộ tích cực của Anh, Ukraine đang xác định mô hình hoạt động phù hợp cho liên minh này. Các thông tin về ý tưởng trên sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Hôm nay (26/1), Ukraine bác bỏ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với các lực lượng đòi ly khai tại miền Đông nước này.

Trong tuyên bố trên Facebook, ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết, các phe ly khai do Nga hậu thuẫn đang vi phạm các lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine. Chính vì vậy, chưa và sẽ không có các cuộc đàm phán nào giữa hai bên về cuộc xung đột tại miền Đông.

Tuyên bố của ông Yermak đưa ra trước cuộc đàm phán 4 bên giữa các quan chức Ukraine, Nga, Pháp và Đức tại Paris về tình hình Ukraine.

Cuộc đàm phán là một phần trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng tình hình sau khi Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn quân đến gần biên giới Ukraine, điều mà Nga luôn bác bỏ. Nga nhấn mạnh sẽ không gây đe dọa với bất cứ quốc gia nào. Nga cũng cảnh báo mưu toan dùng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng miền Đông Ukraine sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay (26/1), theo đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Hội nghị Bộ tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã diễn ra tại Paris, thủ đô nước Pháp, về vấn đề Ukraine nhằm tránh “một cuộc chiến không cần thiết” và đảm bảo hòa bình, ổn định an ninh châu Âu. Tham gia Hội nghị có Phó Thủ tướng Nga và các cố vấn ngoại giao cấp cao của Ukraine, Pháp và Đức.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga – NATO đang ngày càng có xu hướng leo thang. Trong khi Mỹ, Anh và một số đồng minh thân cận đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp Nga tấn công Ukraine, thì Pháp, Đức vẫn tiếp tục khẳng định ngoại giao là “giải pháp duy nhất” hiện nay.

Phát biểu trước Hội đồng Liên minh châu Âu hôm 19/1, Tổng thống Macron cũng đã kêu gọi EU hướng tới “quyền tự chủ chiến lược” về quốc phòng an ninh, trong đó, có việc chủ động và trách nhiệm hơn trong quan hệ với Nga. Theo đó, Tổng thống Macron đã chủ động đề xuất “một lộ trình giảm căng thẳng” với sự tham gia tích cực của cả Ukraine và Nga. Đây cũng là nội dung Tổng thống Pháp sẽ đưa ra trao đổi với người đồng cấp Nga trong cuộc điện đàm dự kiến diễn ra vào ngày 28/1 tới.

Bình luận về Hội nghị lần này, bà Iuliia Mandel, Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine đã bày tỏ sự bất ngờ về việc Pháp và Đức chủ động đề xuất lộ trình giải quyết vấn đề Ukraine trong hòa bình.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU, ông Josep Borrel khẳng định, cách tiếp cận của EU đối với Nga đang được xây dựng trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc và phối hợp cả trong EU và giữa EU với các đối tác xuyên Đại Tây Dương như như Mỹ, Canada, NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Đưa các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine trở lại “định dạng Normandy” là một trọng tâm được các bên khẩn trương thúc đẩy từ sau Thỏa thuận Minsk năm 2015. Phía Mỹ vẫn chưa có bình luận chính thức nào về hội nghị trên./.

Thiên Thành, Vũ Anh Tuấn/VOV1 biên dịch Theo RIA, Financial Times, Reuters, RFI

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-ung-ho-lap-lien-minh-voi-anh-va-ba-lan-bac-bo-dam-phan-truc-tiep-voi-phe-ly-khai-post920900.vov