Ukraine tung đòn trừng phạt với Nga và Iran, tăng hợp tác với Pháp

Ngày 1/4, ông Volodymyr Zelensky đã ký ban hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) về các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân và pháp nhân Nga cùng Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới với Nga và Iran. (Nguồn: EPA-EFE)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới với Nga và Iran. (Nguồn: EPA-EFE)

Theo đó, Sắc lệnh Tổng thống có liên quan số 191/2023, do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố, đề cập đến việc áp dụng và sửa đổi các biện pháp trừng phạt đã ảnh hưởng đến một số cá nhân và pháp nhân của Nga và Iran.

Tổng cộng có 240 cá nhân bị trừng phạt, trong đó có Viacheslav Bohuslaiev, cựu Chủ tịch của Motor Sich, người từng bị buộc tội phản quốc ở Ukraine. Ngoài ra, danh sách trừng phạt bao gồm 155 pháp nhân. Các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực trong thời gian 10 năm.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng đã công bố Sắc lệnh Tổng thống số 192/2023, ban hành quyết định của NSDC về trừng phạt 33 công dân và 225 pháp nhân của Nga.

Trong một tin liên quan, điện đàm ngày 1/4, nhà lãnh đạo Ukraine và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Viết trên Telegram, Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Trong cuộc trò chuyện một giờ với Tổng thống Emmanuel Macron, (chúng tôi) đã thảo luận một cách hiệu quả về sự tương tác quốc phòng giữa Ukraine và Pháp”. Ông cũng thông báo cho phía Pháp về tình hình trên chiến trường, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi tập trung vào các bước tiếp theo để thực hiện Công thức Hòa bình. Chúng tôi đã phối hợp hành động cho các sự kiện quốc tế sắp tới”.

Trước đó, ngày 31/3, ông Zelensky đã hội đàm với Thủ tướng Croatia Andrej Plenković tại Kiev. Hai bên đã thảo luận về nhu cầu của phía Ukraine, gia tăng sức ép với Nga, tái thiết và ý định của Zagreb về một hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Ukraine mùa Thu tới.

(theo Ukrinform)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-tung-don-trung-phat-voi-nga-va-iran-tang-hop-tac-voi-phap-221965.html