Ukraine tự tin đầy kinh nghiệm chống Nga

Kiev tự tin bề dày kinh nghiệm chống Nga có thể trao đổi lấy vũ khí sát thương của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin hôm chủ nhật cho hay, vấn đề viện trợ vũ khí sát thương của Mỹ cho Kiev sẽ được thực hiện theo nguyên tắc trao đổi.

Theo đó, Kiev sẽ nhận vũ khí của Washington và đổi lại sẽ cung cấp kinh nghiệm đối phó với Nga cho các đối tác Mỹ.

"Chúng tôi cần tất cả các thiết bị, hỗ trợ hậu cần và đào tạo, đặc biệt là điều đó mang lại lợi ích cho cả hai bên: chúng tôi sẽ chuyển giao cho họ kinh nghiệm chiến đấu chống Nga" - Ngoại trưởng Ukraine nói về thỏa thuận có thể trao đổi.

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin trong lần gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng.

Những vũ khí mà Ukraine mong muốn là các hệ thống chống tên lửa, máy bay không người lái và phương tiện chiến tranh mạng.

Nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã đề nghị Tổng thống Donald Trump cung cấp cho Ukraine một khoản tài trợ trị giá 47 triệu USD để mua các hệ thống tên lửa Javelin.

Để đổi lại, Ngoại trưởng Klimkin cho rằng, những kinh nghiệm chống Nga mà Ukraine có được sẽ được trao đổi với Mỹ. Những kinh nghiệm này không chỉ về tổ hợp tên lửa Javelin, "mà là trong tất cả mọi lĩnh vực".

Bề dày kinh nghiệm chống Nga của Ukraine

Dù đã có những bước tiến mới, chính quyền Kiev vẫn phải chờ quyết định của Tổng thống Mỹ mới có khả năng nhận được gói viện trợ. Kiev đã không thành công trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp vũ khí sát thương từ Mỹ trong suốt 3 năm qua.

Phía Ukraine đã nhắc tới điều kiện trao đổi cho một thỏa thuận hợp tác đôi bên cùng có lợi nhằm hối thúc Tổng thống Donald Trump ký quyết định viện trợ hệ thống tên lửa Javelin. Ngoài ra, Kiev cũng muốn nhận nhiều thêm nữa các gói vũ khí sát thương.

Ukraine chắc chắn đã rất tự tin với bề dày các kinh nghiệm đối phó với nước Nga đã tích lũy được trong suốt cuộc khủng hoảng bắt đầu nổ ra từ năm 2014.

Chiều dày kinh nghiệm ấy chưa rõ sẽ được lên kế hoạch trao đổi như thế nào với Mỹ khi chiến thắng chưa một lần nào gọi tên Kiev trong suốt 3 năm qua.

Ukraine tự tin về năng lực binh sĩ và kinh nghiệm chống Nga.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng hàng loạt các nghị sĩ Quốc hội Ukraine đã không ít lần xuất hiện trước quân đội quốc gia, tổng động viên tinh thần binh sĩ, cũng như tự hào về khả năng 'đánh bại quân đội Nga' của mình.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Tổng thống Petro Poroshenko đã nhận định, quân đội Ukraine, được tạo ra trong vòng ba năm trở lại đây, "hùng mạnh về tinh thần" và là một trong những quân đội hiệu quả nhất lục địa.

Ông cho biết, trước đây, quân đội Ukraine bị phương Tây đánh giá thấp bởi 50% lực lượng từng là thành viên của Cơ quan tình báo Liên Xô (KGB).

Song, trong 2,5 năm gần đây, quân đội Ukraine đã thể hiện rằng họ là một lực lượng đáng tin cậy trên thế giới, "một trong những đội quân hiệu quả nhất ở châu Âu". Ở trong nước, theo lời ông Poroshenko, quân đội đã thể hiện là một lực lượng chuyên nghiệp mới.

Kiev muốn là có thể tổ chức diễu binh trên Quảng trường Đỏ?

Hồi đầu tháng 1 năm nay, Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Andrey Teteruk tin chắc rằng, quân đội Ukraine có khả năng đánh bại quân đội Nga và thậm chí còn có dịp tổ chức cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Valery Geleta cũng từng hứa tại Quốc hội Ukraine hồi tháng 7/2014 rằng sẽ thực hiện cuộc diễu binh ở "Sevastopol của Ukraine".

Tuy nhiên, tới nay, các thành tích trên vẫn chỉ là câu chữ mà chưa có mục tiêu nào trở thành kết quả.

Sự tự tin vào năng lực quân đội và kỹ năng chiến đấu như vậy, Ukraine đang chứng tỏ rằng, bảo tàng khổng lồ các kinh nghiệm quý báu chống Nga sẽ là thứ mà người Mỹ có thể đánh đổi bao nhiêu vũ khí sát thương cũng không thể mua được.

Trong một tin tức đáng lo ngại về chất lượng binh sĩ Ukraine, Công tố viên quân sự chính của Ukraine Anatoly Matios đã chia sẻ về bữa ăn có bọ dành cho trường Đại học quân sự quốc gia Kharkov có thể làm giảm năng lực quân lính.

Bức ảnh đăng tải của công tố viên Ukraine trên mạng xã hội Facebook cho thấy các hình ảnh dòi và gián trong thức ăn của học viên quân sự.

Căng tin mang tên Kozhedub của trường Đại học quân sự trên đã bị phát hiện có dòi và gián trong thức ăn cho học viên.

Cuộc kiểm tra đột xuất được thực hiện trong khuôn khổ các cuộc điều tra về vụ biển thủ ngân quỹ của trường Đại học nói trên. Hiệu trưởng và Hiệu Phó đã bị bắt giữ vì nghi ngờ chiếm đoạt 2,4 triệu hryvnia (khoảng 90.700 USD).

Công tố viên Ukraine bày tỏ sự lo ngại và bức xúc: "Tôi biết rằng sau khi đăng bức ảnh trên sẽ có nhiều chỉ trích nhưng thật không thể nào chịu được. Có vẻ như các phi công quân đội trong tương lai đang được ăn chỉ dòi và gián".

Ukraine có thể nhận được tên lửa Javelin nhưng vẫn muốn nhận được nhiều viện trợ hơn từ Mỹ dưới hình thức "trao đổi kinh nghiệm".

Lời cảnh báo cho việc tham ô ngân quỹ trong quân đội Ukraine không phải là điều mới mẻ song nó ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần, sức chiến đấu của binh sĩ.

Đặc biệt là khi, ngay cả nhà máy quốc phòng do Tổng thống Petro Poroshenko nắm giữ tới 80% cổ phần mới đây cũng dính vào vụ điều tra vì nghi ngờ cố tình nâng giá và giao sản phẩm lỗi trong thương vụ bán lo xe bọc thép không thực hiện được nhiệm vụ cho quân đội.

Những chiếc xe đặc chủng theo đó, được mua bằng tiền ngân sách, tại thời điểm mua đã ở trong tình trạng chưa hoàn thiện và không thể thực hiện đầy đủ những chức năng nhiệm vụ cần thiết.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-tu-tin-day-kinh-nghiem-chong-nga-3347471/