Ukraine tự tay dâng cả Crimea lẫn Donbass cho Nga?

Hiệp ước Hữu nghị Nga-Ukraine là cơ sở ràng buộc Nga phải công nhận Crimea và Donbass nằm trong lãnh thổ Ukraine.

Ukraine chính thức hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị với Nga

Hôm 18/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã công bố về hiệu lực của quyết định do Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng đưa ra về chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác giữa Ukraine và Nga, cơ quan báo chí của Hội đồng cho biết.

Theo đó, Tổng thống Petr Poroshenko đã ký sắc lệnh về quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine ra ngày 06 tháng 9 năm 2018, liên quan tới Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác giữa Ukraine và Liên bang Nga.

Theo thông cáo cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine quyết định ủng hộ đề xuất của Bộ Ngoại giao nước này về việc chấm dứt hiệu lực của “Hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác giữa Ukraine và Liên bang Nga ký ngày 31 tháng 5 năm 1997”.

Đánh giá về vấn đề này, đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) từ thành phố Sevastopol Dmitry Belik nói rằng, Nghị định về việc chấm dứt Hiệp ước hữu nghị giữa Ukraine và Nga mà Tổng thống Petro Poroshenko mới ký, sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến người Ukraine.

Theo ông, việc hủy bỏ hiệp ước này đồng nghĩa với việc cắt toàn bộ quan hệ với Nga chính là một trở ngại lớn lao đối với sự ổn định kinh tế và chính trị của Ukraine. Giấc mơ châu Âu của chính quyền Kiev đã không trở thành hiện thực và chính các cuộc tấn công có hệ thống vào Moscow đã tước mất của nước này một nguồn thu nhập lớn.

Theo Belik, bước đi này là một "sự bất ổn trong nền chính trị vô dụng" của Poroshenko, được quyết định bởi tham vọng cá nhân của ông ta.

Quan điểm này của vị nghị sĩ Nga, trớ trêu thay, lại được sự tán đồng nhiệt liệt của các chính khách Ukraine. Những hành động này của giới chức lãnh đạo chính quyền Kiev đã bị một số chính khách Ukraine phản đối kịch liệt, bởi điều đó sẽ mang lại tổn thất lớn cho chính đất nước mình.

Từ khi chính phủ phương Tây lên nắm quyền ở Kiev, Ukraine đã mất cả Crimea lẫn Donbass

Từ khi chính phủ phương Tây lên nắm quyền ở Kiev, Ukraine đã mất cả Crimea lẫn Donbass

Ông Vadim Rabinovich, đại biểu Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) tuyên bố trên kênh truyền hình 112 Ukraine rằng, Moscow tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Kiev, trong khi, nước này không được lợi bao nhiêu trong quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu.

Đồng thời, vị nghị sĩ còn chỉ trích các sáng kiến gần đây của ông Poroshenko, mà theo ông, nhằm đạt tới mục đích không chỉ làm xấu đi quan hệ với Nga, mà còn khiến tình hình đất nước Ukraine thêm tồi tệ đi, trong khi viễn cảnh sán lạn sánh bước với EU và NATO đang rất mờ mịt.

Ngoài những vấn đề về chính trị, ngoại giao và kinh tế, giới cựu quan chức quân sự Ukraine - những người thường về hưu rồi mới dám nói lên chính kiến của mình - cũng phản đối quyết liệt những quyết định doạn tuyệt quan hệ hữu nghị giữa Ukraine với Nga.

Ukraine dâng Crimea và Donbass cho Nga?

Việc chấm dứt Hiệp ước về Hữu nghị và Hợp tác với Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lập trường của Kiev về Crimea. Đây là quan điểm của cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine là tướng Nikolai Malomuzh, trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Apostrof,

Vị tướng nói rằng, để quyết định hủy hiệp ước có hiệu lực, Quốc hội Ukraine (tức Verkhhovna Rada - Rada tối cao) sẽ tổ chức thảo luận về vấn đề này, nhưng văn bản chắc chắn có thể được thông qua nhanh chóng dưới áp lực của Tổng thống Petro Poroshenko và các chính khách diều hâu khác.

Ông Nikolai Malomuzh nhắc nhở chính quyền Kiev rằng, căn cứ vào Hiệp ước Hữu nghị giữa hai nước, Crimea chính thức thuộc về Ukraine và được Nga công nhận. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để đòi lại bán đảo này từ tay Nga.

"Về vấn đề bán đảo Crimea, Ukraine phải có cơ sở pháp lý vững chắc, thế mà chúng ta lại giúp họ có lý do viện dẫn tới việc chúng ta chấm dứt Hiệp ước. Nga sẽ nói rằng họ lấy lại bán đảo mà không vi phạm Hiệp ước Hữu nghị giữa hai nước" - vị tướng cảnh báo.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ukraine-tu-tay-dang-ca-crimea-lan-donbass-cho-nga-3365858/