Ukraine trình làng hệ thống đánh chặn tương đương...S-400?

Văn phòng thiết kế nhà nước LUCH của Ukraine vừa công bố hệ thống SD-300 tự phát triển, vũ khí có thể đánh chặn cả tên lửa đạn đạo.

Hình ảnh được công bố tại Triển lãm Vũ khí và An ninh được tổ chức ở Kyiv từ ngày 15 đến ngày 18/6. Tại sự kiện này, gần như mọi sự chú ý đều được tập trung vào tổ hợp đánh chặn tầm trung SD-300 do LUCH phát triển.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, SD-300 được phát triển dựa trên nguyên mẫu của S-300V1 hiện có nhưng có nhiều cải tiến, đặc biệt là việc cải thiện khả năng tấn công mục tiêu giúp vũ khí này sở hữu tính năng tương đương với S-400 của Nga.

Cụ thể, SD-300 được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa khác nhau như tên lửa đất đối không, trực thăng, máy bay, máy bay không người lái (UAV), bom dẫn đường và tên lửa đạn đạo chiến thuật với tầm diệt mục tiêu hiệu quả lên đến 100km.

Để hoàn thành nhiệm vụ, đạn tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 60 kg với ngòi nổ cận tiếp xúc. Tên lửa có hệ thống dẫn đường dẫn đường bằng radar chủ động và có chiều dài 7,13m và trọng lượng 750kg. Tên lửa của SD-300 có đường kính thân 300mm.

Một hệ thống tên lửa phòng không SD-300 hoàn chỉnh sẽ bao gồm 3 bệ phóng với 4 tên lửa, cho phép tấn công đồng thời 8 mục tiêu khí động học hoặc đạn đạo khác nhau. Dù được LUCH giới thiệu là hệ thống vũ khí mới và ngang hàng với S-400 nhưng tầm bắn của SD-300 lại khá khiêm tốn ngay với nguyên bản S-300V1, kém xa S-400 của người Nga.

Nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cho lưới lửa phòng thủ Ukraine, cùng với SD-300, nhà sản xuất cũng quyết định nâng cấp những hệ thống S-300V1 hiện có. Tuy nhiên, tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống này không được tiết lộ. Nhưng trước khi công bố quyết định này, giới quân sự Nga đã công khai chê bai S-300 của Ukraine, trong đó có cả bản S-300V1.

Nguồn tin này cho biết, các hệ thống S-300V1 của Ukraine so với Nga thì đã quá lỗi thời do đạn tên lửa tầm phóng ngắn, hệ dẫn đường, chỉ huy, điều khiển kém hiện đại so với các phiên bản S-300PMU1/2 thế hệ sau, không nói là thua kém quá xa so với S-400.

Dù không được đánh giá cao nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, S-300 của Ukraine vẫn là một hệ thống tên lửa phòng không di động mạnh, tiềm tàng khả năng nâng cấp sử dụng đạn tên lửa có tầm phóng xa hơn, còn phát huy được vai trò trong chiến tranh hiện đại. S-300V1 là loại động cơ duy nhất được phát triển để cung cấp khả năng phòng không tiên tiến cho các chiến trường và khu vực sau chiến đấu cũng như các trung tâm chính trị và hành chính của đất nước.

Hệ thống vũ khí S-300V1 bao gồm một chiếc xe chỉ huy, một radar giám sát toàn diện, một radar quét khu vực, lên tới 4 radar dẫn đường cho tên lửa có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. S-300V1 có thể bắn hạ bất kỳ mục tiêu đường không nào khi lọt vào tầm bắn từ 25 đến trên 100km. (Thanh Hà)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/anh-nong/ukraine-trinh-lang-he-thong-danh-chan-tuong-duongs-400-3433958/