Ukraine trao đổi tù binh với lực lượng thân Nga

Ukraine và lực lượng thân Nga đã tiến hành trao đổi khoảng 100 tù binh tại một điểm kiểm soát ở tỉnh Donetsk, dấu hiệu quan hệ giữa Kiev và Moscow đã được cải thiện.

Theo BBC, cuộc trao đổi tù binh giữa chính phủ Ukraine và lực lượng thân Nga hiện kiểm soát các vùng lãnh thổ phía Đông nước này đã diễn ra trong ngày 29/12. Địa điểm cuộc trao trả tù binh là tại điểm kiểm soát Mayorske gần thị trấn Horlivka, bên trong tỉnh Donetsk hiện bị lực lượng thân Nga chiếm đóng.

Trong cuộc trao đổi, 25 tù binh của chính phủ Ukraine được trả tự do, đổi lại Kiev bàn giao 65 tù nhân cho phe thân Nga. Luhansk Information Centre, trang thông tin do lực lượng thân Nga kiểm soát, cho biết cuộc trao đổi tù binh đã hoàn tất, với 9 người từng thuộc phe này từ chối được bàn giao về phía Đông.

Các binh sĩ Ukraine trở về với gia đình sau thời gian bị giam giữ trong tay phiến quân ly khai. Ảnh: Reuter.

Các binh sĩ Ukraine trở về với gia đình sau thời gian bị giam giữ trong tay phiến quân ly khai. Ảnh: Reuter.

Các nhà hoạt động Ukraine biểu tình phản đối cuộc trao đổi tù binh đã chặn con đường bên ngoài nhà tù ở thủ đô Kìev nơi giam giữ một số tù binh thân Nga. Các nhà hoạt động chỉ trích việc chính quyền Kiev đồng ý bàn giao các cựu thành viên lực lượng cảnh sát Berkut, từng phục vụ dưới thời cựu tổng thống Viktor Yanukovych, bị cáo buộc sát hại hàng chục người biểu tình trong sự kiện Euro Maidan cuối năm 2013.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 28/12, văn phòng trưởng công tố Ukraine khẳng định những người bị cáo buộc sát hại người biểu tình năm 2013 vẫn sẽ phải trình diện trước tòa để tham gia phiên xét xử.

Trước đó, Nga đã trả tự do cho 24 thủy thủ và 3 con tàu của Ukraine vào tháng 9 vừa qua. Nhóm tàu và thủy thủ của Ukraine bị hải quân Nga bắt giữ tại eo biển Kerch ngoài khơi bán đảo Crimea tháng 11/2018. Đổi lại, Ukraine bàn giao cho Moscow một người được cho là có liên quan tới vụ bắn rơi máy bay MH17 làm 298 người thiệt mạng.

Cuộc trao đổi tù binh hôm 29/12 được coi là động thái nhằm cải thiện quan hệ giữa Ukraine và Nga sau nhiều năm xung đột. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẽ tìm hướng đi mới trong quan hệ với Moscow sau khi đắc cử vào tháng 5.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine đổ vỡ sau bất ổn chính trị năm 2014 với việc Quốc hội Ukraine do phe đối lập kiểm soát phế truất cựu tổng thống thân Moscow Viktor Yanukovych.

Đáp trả, Nga tiến hành can thiệp và sáp nhập bán đảo Crimea, đồng thời hỗ trợ cho các lực lượng phiến quân nổi dậy ly khai, lập ra hai nhà nước tự xưng ở Donetsk và Luhansk, miền Đông Ukraine. Cuộc chiến tại miền Đông Ukraine đã khiến ít nhất 13.000 người thiệt mạng trong 5 năm qua.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ukraine-trao-doi-tu-binh-voi-luc-luong-than-nga-post1030587.html