Ukraine: Tổng thống đắc cử Zelensky kêu gọi gia tăng sức ép ngoại giao với Nga

Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/4 kêu gọi thêm nhiều lệnh trừng phạt quốc tế, gia tăng sức ép ngoại giao đối với Nga sau khi Moscow đơn giản hóa thủ tục xin cấp hộ chiếu Nga cho cư dân sinh sống tại các vùng lãnh thổ lý khai ở miền Đông Ukraine.

Cơ quan báo chí của ông Zelensky cho biết, Kiev "trông đợi vào việc gia tăng sức ép ngoại giao và trừng phạt đối với Liên bang Nga". Ông Zelensky cáo buộc Nga tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Ukraine, ông Petro Poroshenko cũng đã ra một tuyên bố riêng lên án Nga là một lực lượng chiếm đóng tại miền Đông Ukraine. Ông Poroshenko nói rằng hành động của Điện Kremlin vi phạm luật quốc tế.

Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi thêm nhiều lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga. (Ảnh minh họa - Nguồn: Pulse)

Trước đó, ngày 15/3, Mỹ ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến Ukraine, nhắm vào 6 cá nhân và 8 thực thể.

Cùng ngày (15/3), Liên minh châu Âu (EU) cũng áp lệnh trừng phạt đối với 8 quan chức Nga với cáo buộc liên quan đến vụ đụng độ hải quân trên Biển Azov với Ukraine. Danh sách 8 người bị EU phong tỏa tài sản và cấm đi lại bao gồm các quan chức biên phòng và quân sự cấp cao cùng các chỉ huy của ba con tàu Nga. Quyết định này đã đưa số đối tượng của Nga bị EU liệt vào “danh sách đen” liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine lên tới 170 cá nhân và 44 thực thể.

Không lâu sau quyết định của Mỹ và EU, Bộ Ngoại giao Canada cũng tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới với hơn 100 cá nhân và 15 thực thể của Nga để đáp trả sự cố ở eo biển Kerch và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-tong-thong-dac-cu-zelensky-keu-goi-gia-tang-suc-ep-ngoai-giao-voi-nga-92608.html