Ukraine: Tố ông Poroshenko tham nhũng, khí tài Mỹ vô dụng

Tổng thống Petro Poroshenko bị Nghị sĩ Quốc hội tố tham nhũng trong khi những thiết bị quân sự Ukraine được Mỹ hỗ trợ bị cho là không thể sử dụng được.

Tạp chí Thời đại (Time) của Mỹ đăng tải bài viết của Nghị sĩ Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) là Aleksandr Onishchenko cáo buộc Tổng thống nước này - ông Petro Poroshenko tham nhũng, đi ngược lại các giá trị mà ông luôn tuyên bố theo đuổi.

Theo nghị sĩ này, Tổng thống Ukraine “tuyên bố ông là người ủng hộ chế độ dân chủ và là người bạn của phương Tây, nhưng hành động của ông này và các cộng sự lại cho thấy một hình ảnh khác”.

“Tôi là một thành viên của Quốc hội Ukraine đã đích thân chứng kiến ông Petro Poroshenko tham gia vào các vấn đề tham nhũng với quy mô lớn chưa từng có” – ông Onishchenko tiết lộ.

Cựu Nghị sỹ Quốc hội Ukraine tố cáo Tổng thống Ukraine tham nhũng.

Không những vậy, Tổng thống Poroshenko đã "ăn cắp hàng trăm triệu USD, đòi lại quả từ tất cả các hợp đồng của bất kỳ doanh nghiệp nào ở Ukraine”. Doanh nghiệp nào từ chối trả khoản này sẽ bị bức hại một cách có hệ thống.

Ông Onishchenko trước đó cho biết đã chuyển giao cho các cơ quan tình báo Mỹ những đoạn ghi âm các cuộc nói chuyện với ông Poroshenko, trong đó Tổng thống Ukraine ra lệnh “mua” các phiếu bầu của đại biểu Verkhovna Rada để thông qua những quyết định cần thiết.

Sau những tuyên bố của ông này, Văn phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine đã khởi tố một vụ án hình sự liên quan tới vấn đề tham nhũng trong Verkhovna Rada

Vị Nghị sỹ này cho biết, sau khi cáo buộc Tổng thống tham nhũng, ông đã vướng vào các vụ kiện hình sự tại Ukraine. Cuối cùng ông Onishchenko kêu gọi “phần còn lại của Thế giới” đừng nhắm mắt làm ngơ “trước những tội ác và sự tàn bạo” của chính quyền Ukraine.

Ông Onishchenko hiện bị buộc tội phản quốc và chuẩn bị các hoạt động làm mất ổn định tình hình trong nước.

Cựu nghị sĩ Verkhovna Rada Ukraina Aleksandr Onishchenko cho biết phần lớn số tiền mà Kiev nhận của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã được đổ vào chiến tranh.

"Phần lớn số tiền này đã là cho cuộc chiến tranh mà ông Poroshenko rất mong sẽ tiếp tục. Tất cả các hợp đồng liên quan đến cuộc chiến, cho đến từng xu phục vụ nhu cầu quân đội, đều do các công ty gần gũi với ông Poroshenko thực hiện. Đối với họ đó là hoạt động kinh doanh" - ông Onishchenko nói với RT trong cuộc phỏng vấn.

Thực tế, Tổng thống Ukraine không chỉ bị cáo buộc tham nhũng bởi Nghị sĩ Onishchenko. Trước đó, Cựu Thống đốc khu vực Odessa- Mikheil Saakashvili cũng đã “nộp đơn xin từ chức từ ngày 7/11”, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko “tiếp tay cho tham nhũng”.

Ông Mikheil Saakashvili.

“Tổng thống Poroshenko đã hỗ trợ 2 gia tộc một cách cá nhân. Odessa chỉ có thể phát triển một khi Kiev được giải phóng khỏi những kẻ ăn hối lộ này. Họ trực tiếp bảo trợ cho các tổ chức tội phạm và tình trạng vô pháp luật”– ông Saakashvili phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông cũng lưu ý một số quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine tích lũy hàng triệu USD tiền mặt cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Tổng thống Poroshenko từng mô tả Saakashvili là một “người bạn lớn của Ukraine”, đồng thời bày tỏ hy vọng ông sẽ giúp Odessa trấn áp tham nhũng, đảm bảo an ninh khu vực và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Thiết bị Mỹ viện trợ cho Ukraine như "đồ chơi giấy"

Xung quanh dấu hỏi tiền tài trợ, viện trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dành cho Ukraine đã đi đâu, người dân Ukraine cũng đã đặt dấu hỏi về chất lượng của những thiết bị phi quân sự mà Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine. Bên cạnh việc Ukraine chỉ đi xin những thiết bị quân sự được Mỹ hỗ trợ thế nào thì hay thế đó, Kiev không có quyền đòi hỏi những chiếc UAV có đúng tiêu chuẩn của một chiếc UAV hay không.

Cố vấn của Tổng tham mưu trưởng Ukraina, ông Nathan Khazin cũng mới tiết lộ cho Reuters thông tin cụ thể về chương trình hỗ trợ của Mỹ.

UAV Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Theo những gì mà vị cố vấn này tiết lộ, 72 chiếc UAV cỡ nhỏ Raven RQ-11B Analog do công ty Mỹ AeroVironment sản xuất được viện trợ cho Ukraine có trị giá 12 triệu USD đã gây thất vọng lớn bởi dễ bị phá sóng và tấn công mạng. Ngoài ra, tuổi thọ của pin rất ngắn nên không thể hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về vị trí pháo binh của đối phương.

Mỹ đã viện trợ lô UAV do thám này trong cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" (ATO) trong khuôn khổ chương trình "Sáng kiến khôi phục lại niềm tin tại châu Âu" (ERI) ở khu vực Donbas. Và quyết định nhận nó là một sai lầm ngay từ đầu.

Đại tá Andrei Golovatyuk, thành viên Đoàn Chủ tịch của tổ chức Các sĩ quan Nga nhận xét: "Ukraina rất mừng với tất cả mọi thứ được cung cấp từ Mỹ. Trước đây, họ không biết cách sử dụng máy bay không người lái. Rồi họ nhận được 72 chiếc UAV. Các quan chức Ukraina rất phấn khởi với điều đó y như tất cả đều nhận được lát bánh mì bơ, nhưng... Bây giờ, ban chỉ huy quân đội Ukraina bắt đầu nhận thức được rằng, họ chỉ đơn giản bị lừa đảo".

"Cần phải hiểu rõ thái độ của người Mỹ: họ không bao giờ giúp đỡ người khác một cách vô tư"-vị Đại tá Nga nói.

Ông Golovatyuk nói tới kinh nghiệm: "Mỹ đã gieo mầm ở Ukraina, và bây giờ họ sẽ bơm tiền từ nước này: "Các bạn muốn có kỹ thuật mới.. xin các bạn vui lòng xem qua hướng dẫn mua sắm của chúng tôi! Đây là hoạt động kinh doanh bình thường".

Kết luận, vị Đại tá Nga bình luận, Hoa Kỳ sẽ không lên tiếng về chất lượng của các sản phẩm phi quân sự mà họ viện trợ cho Ukraine bởi đây đã là kế hoạch của Mỹ chứ không phải sự cố. "Đây là lập trường của họ, việc kinh doanh của họ. iễn biến sự kiện đang phát triển theo kế hoạch của họ. Ngoài ra, theo tôi, sau những tuyên bố như vậy cố vấn của Tổng tham mưu trưởng Ukraina sắp bị bãi nhiệm" - ông Golovatyuk kết luận.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-to-ong-poroshenko-tham-nhung-khi-tai-my-vo-dung-3325722/