Ukraine tố Nga tập trận gây ra thảm họa này ở Crimea

Cục trưởng Cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc, các cuộc tập trận quân sự của Nga là nguyên nhân gây phát thải hóa học gần đây ở Bắc Crimea.

Ảnh minh họa.

"Theo thông tin của Cục trưởng Cục tình báo Bộ quốc phòng, ừ ngày 13-19.8 năm nay, trong các cuộc tập trận, các đơn vị quân đội Nga đã bắn vào các khu vực đang đặt các thùng chất thải từ các sản phẩm hóa học của các nhà máy soda và titan. Các cơ sở được đề cập đã bị hư hại vì bị đạn bắn trúng, dẫn đến sự suy giảm đáng kể tình hình sinh thái ở phía Bắc bán đảo Crimea", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Dmitry Hutsulyak nhấn mạnh.

Ông Hutsulyak cũng cáo buộc Nga đang cố gắng che đậy quy mô của thảm họa sinh thái ở Crimea hòng né tránh trách nhiệm của họ.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, một chất lạ đã bị rò rỉ vào không khí vào đêm 23.8 ở Bắc Crimea và sau đó người dân địa phương đã bắt đầu phàn nàn về các vấn đề về sức khỏe và không khí có mùi chua.

Ngày 4.9, chính quyền Crimea thông báo nồng độ các chất độc hại trong không khí ở phía bắc bán đảo đã vượt quá mức chấp nhận được. Sau đó, nhà máy Titan ở Crimea bị đình chỉ hoạt động trong 2 tuần vì liên quan tới việc này.

Trần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ukraine-to-nga-tap-tran-gay-ra-tham-hoa-nay-o-crimea-910974.html