Ukraine tổ chức chuyến du lịch bay qua vùng thảm họa hạt nhân Chernobyl

Đã 35 năm kể từ ngày xảy ra sự cố nhà máy hạt nhân tại Chernobyl, Ukraine đang xuất hiện hình thức du lịch trên không để du khách được nhìn địa điểm gắn liền với sự kiện bi thương này.

Ukraine sắp kỷ niệm 35 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân tại Chernobyl. Ảnh: Reuters

Ukraine sắp kỷ niệm 35 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân tại Chernobyl. Ảnh: Reuters

Anh Viktor Kozlov người Ukraine đã vô cùng bất ngờ khi được vợ tặng món quà sinh nhật độc lạ là tấm vé máy bay hành trình 90 phút qua bầu trời Chernobyl, nơi gắn liền với thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.

Chuyến bay trên Chernobyl này do hãng hàng không quốc tế Ukraine tổ chức và có chi phí 106 USD.

Máy bay cất cánh từ sân bay Boryspil ở Kiev và bay theo hướng Bắc đến Chernobyl. Ảnh: Reuters

Đơn vị tổ chức cho biết máy bay sẽ duy trì ở độ cao 900m so với mặt đất để du khách có thể nhìn nhà máy hạt nhân tại Chernobyl một cách an toàn. Ảnh: Reuters

Các du khách đều đeo khẩu trang khi ở trên máy bay. Ảnh: Reuters

Cảnh nhà máy hạt nhân Chernobyl nhìn từ trên cao. Ảnh: CNN

Chiếc máy bay phục phụ chuyến du lịch này có thể chở theo 195 hành khách. Ảnh: CNN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết chuyến du lịch này tạo điều kiện để du khách nhìn thị trấn Pripyat bị bỏ hoang từ trên cao. Trước khi sự cố xảy ra ngày 26/4/1986, Pripyat từng là nơi đông dân, phần lớn là lao động của nhà máy hạt nhân. Khi đó, một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân ở Chernobyl phát nổ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2005 ước tính rằng có 4.000 người có khả năng tử vong do mắc các bệnh liên quan tới phóng xạ từ Chernobyl. Sau khi thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra, một khu vực cấm rộng hơn 4.000km2 đã được thiết lập. Một mái vòm khổng lồ đã được đặt trên lò phản ứng thứ tư của nhà máy Chernobyl vào năm 2016.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-to-chuc-chuyen-du-lich-bay-qua-vung-tham-hoa-hat-nhan-chernobyl-20210424182354284.htm