Ukraine tố bị áp chế bởi EW Nga

Lực lượng quân đội Ukraine vừa lên tiếng tố Nga đã áp chế khiến hoạt động của Kiev ở miền đông liên tiếp gặp vấn đề.

Hôm 16/3, tác chiến điện tử (EW) của Nga đã giáng một đòn mạnh vào lực lượng Ukraine triển khai ở Donbass, đây rõ ràng là vấn đề nghiêm trọng cho việc liên lạc của các đơn vị tiến hành trinh sát khu vực xảy ra chiến sự.

Thông tin về vấn đề này được lực lượng Ukraine triển khai tại miền đông cho biết đồng thời, lưu ý rằng các khu phức hợp tác chiến điện tử có thể nằm cách biên giới với Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) vài km.

Tác chiến điện tử Nga.

Tác chiến điện tử Nga.

"Các trạm tác chiến điện tử của Nga đã hoạt động. Một số đơn vị của quân đội Nga đang đóng quân ở biên giới với Donbass", một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông được trang Avia dẫn lại.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post đã chỉ đích danh hệ thống EW Nga đang hiện diện ở Luhansk. Cụ thể, Nga đã triển khai những hệ thống EW Triad-2 trên khu vực do Cộng hòa Nhân dân Luhansk (tự xưng) kiểm soát.

Chính những hệ thống này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống radar và tình báo điện tử của quân chính phủ Ukraine trên một diện tích rộng.

Cùng với cáo buộc của Kiev, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng cho rằng, Nga đã triển khai loạt khí tài tại Đông Ukraine, đặc biệt là những hệ thống EW.

Máy bay không người lái (UAV) của OSCE đã phát hiện thấy các phương tiện quân sự được xác định là những hệ thống tác chiến điện tử Leer-3 RB-341V, 1L269 Krasukha-2, RB-109A Bylina do Nga sản xuất.

Cùng với đó là vũ khí chống UAV Repellent-1 gần Chornukhyne, nơi không được kiểm soát bởi lực lượng chính phủ. OSCE cho rằng, các loại khí tài này mới xuất hiện do cuộc tuần tra bằng UAV của họ ở khu vực tương tự hồi giữa tháng 3 không thấy những hệ thống này.

Được biết, Leer-3 RB-341V là hệ thống được phát triển bởi trung tâm công nghệ đặc biệt St. Petersburg, có khả năng theo dõi mạng lưới viễn thông, từ đó định vị được điểm phát sóng cũng như dữ liệu đang được truyền đi.

Tổ hợp 1L269 Krasukha-2 là hệ thống tác chiến điện tử lưu động, được phát triển bởi tập đoàn KRET của Nga có nhiệm vụ gây nhiễu các vật thể bay điều khiển bằng radar.

Cùng với đó, RB-109A Bylina là hệ thống được thiết kế để chỉ huy, điều hành các hệ thống tác chiến điện tử khác. Bylina thực hiện nhiệm vụ phân tích tình hình trong vùng chiến sự, định vị và phân loại mục tiêu, lựa chọn giải pháp chế áp các trang thiết bị đối phương và ra mệnh lệnh tác chiến cho các trạm tác chiến điện tử.

Ngoài ra, trong bản báo cáo của Lực lượng giám sát đặc biệt Ukraine (SMM) mới đây cũng tiết lộ việc UAV của họ đã phát hiện ra các đoàn xe tải đi vào và ra khỏi Ukraine ở một điểm không có trạm canh gác biên giới vào ban đêm.

Mặc dù Nga chưa có tuyên bố chính thức về vấn đề này nhưng giới quân sự Ukraine cho biết, chừng ấy thông tin cũng đủ cho thấy sự hiện diện của Nga tại Đông Ukraine khó có thể phủ nhận.

Điều đặc biệt là những cáo buộc từ phía Ukraine được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng nước này sẵn sàng can thiệp vào cuộc xung đột ở Donbass.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết, Moscow sẵn sàng hỗ trợ các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng nhằm tránh một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn có thể xảy ra ở Donbass.

Hiện tại, Kiev đã tích cực pháo kích vào lãnh thổ của các nước cộng hòa nhân dân tự xưng, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạng nặng, nhưng chiến dịch tấn công của Kiev vẫn chưa bắt đầu.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, và tất cả các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm thiểu rủi ro, kể cả ở cấp độ ngoại giao", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nói.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/ukraine-to-bi-ap-che-boi-ew-nga-3429157/