Ukraine tin tưởng Đức hỗ trợ tái thiết, khẳng định sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh lương thực EU

Ngày 27/5, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, trong cuộc hội đàm tại Kiev, ông đã thảo luận với Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và phát triển Đức Svenja Schulze về quá trình tái thiết Ukraine sau xung đột.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (phải) và Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và phát triển Đức Svenja Schulze trong cuộc gặp tại Kiev, ngày 27/5.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (phải) và Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và phát triển Đức Svenja Schulze trong cuộc gặp tại Kiev, ngày 27/5.

Trên kênh Telegram, Thủ tướng Shmyhal viết: “Ukraine cần khôi phục cơ sở hạ tầng ở các vùng được giải phóng càng sớm càng tốt để đảm bảo hoạt động hậu cần bình thường, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp”.

Ông nói thêm rằng, chính sách hỗ trợ tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ giúp ổn định nền kinh tế Ukraine.

Cũng theo Thủ tướng Ukraine, ông đã trao đổi với Bộ trưởng Schulze về kết quả Hội nghị bộ trưởng phát triển Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Berlin hồi tuần trước và kêu gọi các quốc gia thành viên G7 đi đầu trong quá trình tái thiết Ukraine.

Người đứng đầu chính phủ Ukraine bày tỏ tin tưởng vào sự hỗ trợ của Berlin đối với tiến trình hội nhập châu Âu của Kiev.

Đổi lại, Ukraine sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng, số hóa và an ninh chung của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cung cấp một thị trường mới đầy hứa hẹn cho hàng hóa châu Âu.

Về phần mình, Bộ trưởng Schulze - thành viên thứ hai của chính phủ liên bang Đức đến thăm Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột, đã cam kết viện trợ dân sự cho Ukraine để quá trình tái thiết có thể bắt đầu một cách nhanh nhất có thể.

Trong chuyến thăm tới vùng ngoại ô Borodjanka của Kiev, bà Schulze cam kết với người dân về viện trợ dân sự của Đức, nhấn mạnh rằng 185 triệu Euro dành cho các biện pháp khẩn cấp đã được phê duyệt nhằm xây dựng nhà cửa và đường điện.

Bộ trưởng Schulze khẳng định Đức sẽ vẫn là đối tác giúp tái thiết Ukraine trong vài năm tới.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-tin-tuong-duc-ho-tro-tai-thiet-khang-dinh-san-sang-tham-gia-dam-bao-an-ninh-luong-thuc-eu-185259.html