Ukraine tiếp tục tăng cường vũ trang tới Donbass

Theo Avia.pro, quân đội Ukraine được cho là đang tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Donbass.

Mặc dù thực tế là hoạt động quân sự của Kiev ở Donbass đã bị cản trở phần nào đó do Lực lượng vũ trang Ukraine từ chối tuân theo lệnh bắt đầu cuộc tấn công vào lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng Donestk (DPR) và Luganstk (LPR) từ các chỉ huy của họ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục chuyển giao quân với các thiết bị quân sự hạng nặng đến Donbass.

Theo các nguồn tin của Avia.pro, một video quay lại cảnh vận chuyển bằng đường sắt của các bệ pháo tự hành Gvozdika và các thiết bị rà phá bom mìn, được cho là được sử dụng để tạo ra một cuộc tấn công vào Donbass.

Trong đoạn video có thể thấy ít nhất 8 khẩu pháo tự hành. Cũng theo các nguồn tin khác, đoàn tàu này trở đến 21 pháo tự hành Gvozdika. Ngoài ra, đoạn video này được quay ở vùng Slavyansk vào ngày 17/3, điều đó có thể khẳng định rằng thiết bị đã được triển khai trên lãnh thổ Donbass.

Hơn nữa, có thông tin xuất hiện rằng một số lượng đáng kể lực lượng vũ trang của tổ chức cực hữu “Pravyi Sector” đã được triển khai tới Donbass. Nhóm này, bị cấm ở Nga, có lẽ sẽ thay thế các binh sĩ Ukraine đã từ chối tuân theo lệnh khi bắt đầu chiến dịch tấn công.

Các chuyên gia cho rằng, điều này cho thấy rằng tình hình Donbass sẽ gặp khó khăn khi Kiev đang chuẩn bị tấn công.

Trước đó, đại diện của lực lượng LPR Yakov Osadchy cho biết: “Đã có sự từ chối mạnh mẽ từ một lượng lớn binh sĩ trong các đơn vị của nhóm tác chiến - chiến thuật ‘Phương Bắc’ để thực hiện các hành động khiêu khích bằng hỏa lực. Điều này có thể là do họ lo ngại bị rơi vào tầm ngắm từ DPR và LPR, những lực lượng có nhiều vũ khí hơn so với lực lượng mà quân đội Ukraine triển khai trong khu vực”.

Đồng thời, cũng có thông tin cho rằng, các quân nhân của lữ đoàn 80, đóng trong khu vực thành phố Happiness, cũng từ chối thực hiện hành động, một trong những lý do có thể là do việc hình thành các bãi mìn rộng lớn bởi quân đội của các nước cộng hòa tự xưng.

Pháo tự hành Gvozdika được sản xuất hàng loạt từ năm 1971 đến cuối năm 1991. Tổng cộng hơn 10 nghìn hệ thống đã xuất xưởng. Các nhà phát triển đã giới thiệu ba phiên bản của lựu pháo tự hành 122 mm mới cho lực lượng mặt đất tại các căn cứ khác nhau. Loại thứ nhất là khung gầm của “Object 124”, loại thứ hai là xe bọc thép bánh xích đa năng MT-LB, và loại thứ ba là xe chiến đấu bộ binh BMP-1.

Trong cả ba biến thể, vũ khí trang bị chính là lựu pháo 122 mm. So sánh những lợi thế của ba lựa chọn, phương án thứ hai đã được chọn với tên gọi “Hoa cẩm chướng”.

Tốc độ tối đa của “Hoa cẩm chướng” khi lội nước là 4,5 km/h. Đồng thời trên đường cao tốc, xe có thể di chuyển với tốc độ 60 km/h, vượt địa hình gồ ghề ở vận tốc lên đến 29 km/h. Trái tim của Gvozdika bao gồm động cơ diesel 300 mã lực và bộ truyền động cơ học.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ukraine-tiep-tuc-tang-cuong-vu-trang-toi-donbass-279875.html