Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tên lửa lớn vào Crimea

Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào các tàu của lực lượng hải quân Nga và Crimea.

Cách đây vài giờ, quân đội Ukraine đã thực hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ bán đảo Crimea và các tàu của Hải quân Nga, sử dụng hệ thống tên lửa Neptune của họ. Các hành động của Lực lượng vũ trang Ukraine diễn ra đồng thời với sự leo thang của tình hình tại biên giới Nga ở Crimea và Donbass.

Theo Avia.pro, có thông tin cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của tổ hợp Neptune được thực hiện từ lãnh thổ bãi thử của bang Alibey trên lãnh thổ của bãi thử nằm ở một khoảng cách tương đối ngắn từ Crimea. Xét về khoảng cách, những tên lửa hành trình như vậy gây ra một mối đe dọa khá nghiêm trọng đối với toàn bộ phần phía Tây của bán đảo.

Tên lửa Neptune. Ảnh minh họa.

Tên lửa Neptune. Ảnh minh họa.

Truyền thông Ukraine đưa tin rằng tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng thành công, nhưng không có bình luận chính thức nào từ bộ quốc phòng Ukraine về vấn đề này.

Theo một số thông tin, trong thời gian tới Nga dự định tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở phía Tây Crimea, hơn nữa còn dự định sử dụng tàu chiến, hàng không và hệ thống tên lửa bờ biển trong các cuộc diễn tập, và bản thân các cuộc tập trận sẽ là một đòn đáp trả trước các hành động khiêu khích của cả Lực lượng vũ trang Ukraine và NATO.

Doanh Doanh (Theo Avia-pro)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-tap-tran-bang-ten-lua-o-crimea/20210411054313957