Ukraine thử nghiệm phương tiện tác chiến mặt đất Camel thế hệ mới

Hãng thông tấn ArmyInform cho biết, Quân đội Ukraine đã bắt đầu đánh giá phương tiện mặt đất không người lái chiến thuật mới mang tên Camel với một trạm vũ khí điều khiển từ xa.

Tuần trước, các chuyên gia của Viện nghiên cứu Vũ khí và Thiết bị Quân sự Trung ương thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm nghiên cứu thực tế về một hệ thống xe chiến thuật tự hành mới.

Cụ thể, họ đã kiểm tra khả năng của nền tảng khi di chuyển trên các khu vực gồ ghề, trong rừng và trong thành phố, cũng như việc đảm bảo hậu cần cho hoạt động chiến đấu đối với các đơn vị cơ giới trong khu đô thị.

Phương tiện chiến đấu mặt đất tự hành Camel của Ukraine. Ảnh: Defence Blog.

Phương tiện chiến đấu mặt đất tự hành Camel của Ukraine. Ảnh: Defence Blog.

Camel là một phương tiện không người lái (UGV) được thiết kế nhằm hỗ trợ quân đội trong hoạt động tác chiến hoặc vận chuyển thiết bị, nó được phát triển bởi công ty Global Dynamics của Ukraine.

UGV mới có kiến trúc module và tuân thủ đầy đủ các giao thức tương tác của Quân đội Ukraine, giúp chiếc xe dễ dàng nâng cấp, sử dụng nhiều bộ dụng cụ khác nhau và giữ chi phí vòng đời thấp.

Hoạt động của nền tảng rất dễ dàng, mỗi bánh xe có động cơ điện riêng để đảm bảo truyền mô men xoắn mạnh mẽ, nhằm đảm bảo bước đi ổn định trong địa hình gồ ghề và trên các sườn dốc.

Điều khiển từ xa được kích hoạt thông qua kênh vô tuyến an toàn với đường truyền cáp quang dự phòng. Ngoài ra vỏ giáp dạng module cũng cho phép thay thế nhanh chóng các bộ phận bị hư hỏng.

Hiện tại chưa rõ kết quả thử nghiệm với chiếc UGV này ra sao, nhưng cần lưu ý rằng Nga đang gặp muôn vàn khó khăn trong công tác hoàn thiện chiếc Uran-6 và Uran-9 của mình, bất chấp nó đã trải qua nhiều bài kiểm tra trên thực địa.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-thu-nghiem-phuong-tien-tac-chien-mat-dat-camel-the-he-moi/20200721105105557