Ukraine thông báo nhầm về lực lượng Nga ở Kherson

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23/3 cho hay: 'Kể từ ngày 22/3, toàn bộ đơn vị Nga đóng tại Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson đã rút khỏi thành phố'; đồng thời cáo buộc lực lượng Nga 'cướp đồ đạc có giá trị từ người dân' trước khi rút quân.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Ukraine không cho biết liệu lực lượng nước này đã tiếp quản thành phố hay chưa. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận đã đưa ra thông báo sai.

Vladimir Saldo, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson đăng trên mạng xã hội khẳng định toàn bộ quân nhân Nga ở Nova Kakhovka và bờ đông sông Dnieper vẫn ở nguyên vị trí.

Hiện Nga vẫn kiểm soát một phần Kherson. Lực lượng Nga được cho là đang đào hầm ở bờ đông sông Dnieper và thường xuyên nã pháo vào thành phố Kherson.

Kherson là 1 trong 4 tỉnh Nga đã tuyên bố sáp nhập tháng 10 năm ngoái, cùng 3 tỉnh khác là Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia. Ukraine phản đối, nói rằng động thái này "không có giá trị" và cam kết sẽ giành lại tất cả lãnh thổ.

(*) Nguồn: AFP

Thực hiện : Mai Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ukraine-thong-bao-nham-ve-luc-luong-nga-o-kherson