Ukraine tham gia cuộc tập trận đa phương 'Người bảo vệ châu Âu 21' do Mỹ chỉ huy

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 7/5 cho biết, quân đội nước này sẽ tham gia một cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ chỉ huy mang tên Người bảo vệ châu Âu 21 (Defender Europe 21).

Ukraine tham gia cuộc tập trận đa phương do Mỹ chỉ huy tại châu Âu. (Nguồn: Arabnews)

Ukraine tham gia cuộc tập trận đa phương do Mỹ chỉ huy tại châu Âu. (Nguồn: Arabnews)

Theo tuyên bố trên trang mạng xã hội Facebook, các lực lượng Ukraine sẽ tham gia cuộc diễn tập Mặt trận Năng động, được thực hiện tại khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức, quy tụ 1.800 binh sĩ đến từ 16 quốc gia, bao gồm cả các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc tập trận chung Người bảo vệ châu Âu diễn ra thường niên, được thiết lập nhằm xây dựng năng lực sẵn sàng chiến đấu và sự tương tác giữa Mỹ, NATO và quân đội các nước đối tác.

Ukraine, quốc gia tích cực hợp tác với NATO, đã tìm cách gia nhập tổ chức này từ năm 2014. Tuy nhiên, liên minh này chưa hứa hẹn với chính quyền Kiev về triển vọng thành viên ngay lập tức.

Cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu" năm nay dự kiến kéo dài đến hết tháng 6, với sự tham gia của hơn 30.000 lực lượng đến từ 27 quốc gia thành viên NATO.

Trước đó, ngày 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow đang theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai lực lượng NATO ở châu Âu trong khuôn khổ cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu".

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-tham-gia-cuoc-tap-tran-da-phuong-nguoi-bao-ve-chau-au-21-do-my-chi-huy-144542.html