Ukraine tập kích lựu pháo nằm bên trong lãnh thổ Nga

Quân đội Ukraine gần đây đã thực hiện một vụ tấn công vào lựu pháo 2А65 Msta-B Nga nằm cách biên giới hai nước khoảng 7km về phía bắc.

Video: Mil.in.ua

Theo video được trang Mil.in.ua công bố đêm 30/5, một máy bay không người lái (UAV) thuộc Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 của Ukraine hôm 23/5 đã do thám không phận Nga ở tỉnh Belgorod và phát hiện khẩu lựu pháo 2А65 Msta-B ở một khu vực nhiều cây cối rậm rạp, cách biên giới Nga và Ukraine khoảng 7km.

Khẩu lựu pháo 2А65 Msta-B của Nga (khoanh đỏ) bị UAV phát hiện. Ảnh: Mil.in.ua

Khẩu lựu pháo 2А65 Msta-B của Nga (khoanh đỏ) bị UAV phát hiện. Ảnh: Mil.in.ua

Lập tức, chiếc UAV trinh sát liền gửi tọa độ cho pháo binh Ukraine để tiến hành tấn công.

Vị trí đặt khẩu lựu pháo 2А65 Msta-B cách biên giới Nga và Ukraine 7km. Ảnh: Mil.in.ua

Mil.in.ua cho hay, 2А65 Msta-B là lựu pháo được Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Titan-Barrikady chế tạo từ giữa thập niên 1980, và được Liên Xô sử dụng trong quân đội từ năm 1987. Pháo có trọng lượng 6,8 tấn; dài 12,7m, trong đó chiều dài nòng là 7,2m. Khả năng nâng góc nòng của 2А65 Msta-B từ -3,5 đến 70 độ, kíp chiến đấu có từ 6-11 binh sĩ. Tốc độ bắn của 2А65 Msta-B khoảng 5-6 phát/phút.

Lựu pháo 2А65 Msta-B. Ảnh: Wikipedia

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-ukraine-tap-kich-luu-phao-nam-ben-trong-lanh-tho-nga-2149078.html