Ukraine tấn công thành phố của Nga, 3 người thương vong

Ít nhất một người thiệt mạng và hai người bị thương khi các lực lượng vũ trang của Ukraine nã pháo vào thành phố Valuiki ở vùng Belgorod của Nga, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết hôm thứ Sáu, 16/9.

Ukraine tấn công thành phố Valuiki ở Belgorod, Nga. Ảnh: Telegram

Ukraine tấn công thành phố Valuiki ở Belgorod, Nga. Ảnh: Telegram

"Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã pháo kích vào Valuiki. Các hệ thống phòng không đã đáp trả, nhưng có một số thiệt hại trên mặt đất. Theo thông tin sơ bộ, một dân thường đã thiệt mạng. Hai người bị thương đang được hỗ trợ y tế", ông Gladkov viết trên Telegram của mình.

Theo người đứng đầu khu vực, một trạm biến áp điện trong thành phố đã bị hư hỏng do vụ tấn công, khiến việc cung cấp điện cho người dân bị gián đoạn.

Ngoài ra, tám ngôi nhà riêng và ba chiếc xe hơi đã bốc cháy trong thành phố. Valuiki có dân số khoảng 30.000 người.

Công ty phát điện địa phương, Belgorodenergo, xác nhận vụ tấn công trạm biến áp Valuiki.

An Nhiên

Theo Tass

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ukraine-tan-cong-thanh-pho-cua-nga-3-nguoi-thuong-vong-d210007.html