Ukraine sợ dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ hơn Nord Stream 2

Ukraine cho rằng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sau khi vận hành sẽ khiến Ukraine biến mất khỏi bản đồ năng lượng.

Ông Karel Girman, chuyên gia năng lwuongj của Nhóm cốlượng của Nhóm cố vấn hỗ trợ cải cách chiến lược của Chính phủ Ukraine đã đưa ra nhiều nhận xét liên quan đến hai dự án Dòng chảy Phương Bắc và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nhận xét của gia Girman, dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) không thể cung cấp khí đốt cho thị trường Nam Âu, điều này là cứu cánh cho tuyến đường ống trước đây mà Ukraine thể hiện vai trò của mình.

Tuy nhiên, nếu đưa vào vận hành hệ thống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Nord Stream 2, sẽ trở thành hai gọng kìm đưa khí đốt đi toàn bộ châu Âu, và Ukraine sẽ chính thức bị xóa sổ vai trò khỏi thị trường năng lượng châu Âu.

Ngoài ra, chuyên gia Girman đánh giá yếu tố địa chính trị cũng là rất phức tạp với vấn đề về 2 dự án đường dẫn khí đốt này. Với Dòng chảy phương Bắc 2, Ukraine và Mỹ có chung quan điểm chính trị và những lợi ích trùng hợp, họ cùng hỗ trợ lẫn nhau để cản trở bước tiến của dự án này.

Phía Nga khẳng định Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang đúng tiến độ

Nhưng với Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có yếu tố ấy. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra rất hào hứng với dự án này. Nó sẽ mang những khoản tiền lợi nhuận hàng năm về cho Ankara, và chính quyền này ngày càng thân thiết với Nga.

"Dù là đồng minh với Mỹ trong NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang là lực lượng thân thiết nhất với Nga. Họ có nhiều lợi ích với Nga ở Syria và với dự án đường ống năng lượng này. Trong khi Mỹ không mang lại cho họ những lợi ích đó. Mỹ sẽ không thể làm gì để ngăn chặn dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" - chuyên gia Girman nhận định.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp khí đốt và Thị trường khí tự nhiên Ukraine cảnh báo rằng nếu Kiev không ngay lập tức ngăn chặn thì sau khi hoàn thành, Dự án khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến Ukraine thiệt hại nặng nề.

Ông Leonid Unigovsky nhận định, sau khi dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đi vào hoạt động, thì lượng vận chuyển khí quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine sẽ giảm 12-13 tỷ mét khối mỗi năm.

Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là dự án đường ống dẫn khí đốt trên Biển Đen, bao gồm hai nhánh có công suất 15,75 tỷ mét khối khí/năm. Nhánh đầu tiên được sử dụng để cung cấp khí đốt cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nhánh thứ hai sẽ phục vụ thị trường Nam và Đông Nam Âu.

Dự kiến, tháng 12/2019, dự án sẽ hoàn thành. Gazprom là chủ sở hữu toàn bộ phần ngoài khơi của đường ống. Tập đoàn này cũng tài trợ xây dựng cả hai nhánh đường ống. Công ty Botas của Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách việc xây dựng cơ sở hạ tầng vận chuyển khí trên lãnh thổ nước này.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-so-dong-chay-tho-nhi-ky-hon-nord-stream-2-3373592/