Ukraine, Séc, Bulgaria ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày

Số ca mắc mới tại Ukraine đã tăng mạnh vào cuối tháng 9, lên lới hơn 4.000 ca mỗi ngày vào đầu tháng 10, buộc chính phủ phải gia hạn các biện pháp phong tỏa cho tới cuối tháng 10.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Praha, CH Séc ngày 18/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Praha, CH Séc ngày 18/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine thông báo nước này đã ghi nhận thêm 4.753 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất tại quốc gia Đông Âu này từ trước tới nay.

Như vậy, tính tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ukraine là 239.337, trong đó có 4.597 trường hợp tử vong.

Số ca mắc mới tại quốc gia Đông Âu này đã tăng mạnh vào cuối tháng 9, lên lới hơn 4.000 ca mỗi ngày vào đầu tháng 10, buộc chính phủ phải gia hạn các biện pháp phong tỏa cho tới cuối tháng 10.

Cũng trong 24 giờ qua, Cộng hòa Séc đã ghi nhận thêm 4.457 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất trong 1 ngày, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 90.022, trong đó có hơn 800 trường hợp tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, gần đây số người mắc COVID-19 tại Séc phải nhập viện tăng nhanh, trong đó tuần trước tăng tới hơn 50%. Đến nay có 1.387 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó 387 ca trong tình trạng nặng.

Đài truyền hình Séc đưa tin hiện quốc gia Trung Âu này là một trong những nước có tỷ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 cao nhất ở Liên minh châu Âu (EU).

Số liệu thống kê của Bộ Y tế Séc cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 7 ngày qua đạt mức trên 15%.

Trước đó, theo Trung tâm phòng chống dịch bệnh của EU, trong tuần từ ngày 21-27/9, Séc có tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất trong liên minh, với trên 10%.

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Y tế Séc Roman Prymula kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày 5/10, trong đó có quy định cấm tụ tập trên 10 người đối với sự kiện trong nhà và trên 20 người đối với sự kiện ngoài trời; các quán ăn không được bố trí quá 6 người ngồi 1 bàn; đóng cửa các trường phổ thông trung học ở những khu vực có mức độ rủi ro cao.

Cùng ngày, Bulgaria cũng thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới trong 1 ngày ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Bulgaria đã có thêm 436 ca mắc COVID-19, đưa tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia Balkan này lên 22.306, trong đó có 862 trường hợp tử vong.

Số ca nhiễm mới tại Bulgaria bắt đầu tăng cao vào cuối tháng 9 vừa qua. Để khống chế sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Bulgaria đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại các không gian công cộng kín và tuân thủ giãn cách xã hội.

Hiện chính phủ nước này chưa có kế hoạch ban hành các biện pháp hạn chế mới./.

Trần Hiếu-Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-sec-bulgaria-ghi-nhan-so-ca-nhiem-moi-cao-nhat-trong-ngay/667960.vnp