Ukraine: Sẽ triệu tập đại sứ Hungary liên quan phát biểu của Thủ tướng Orban

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Oleg Nikolenko cho biết nước này sẽ triệu tập đại sứ Hungary để phản đối nhận xét của Thủ tướng Orban về Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Oleg Nikolenko ngày 27-1 cho biết Ukraine sẽ triệu tập đại sứ Hungary để phản đối những nhận xét “không thể chấp nhận được” của Thủ tướng Hungary Viktor Orban về Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Ông Oleg Nikolenko cho biết trên Facebook rằng Thủ tướng Orban đã gọi Ukraine là vùng đất không người ở và so sánh nước này với Afghanistan.

“Những tuyên bố như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Budapest đang phá hoại quan hệ Hungary-Ukraine” - ông nói.

“Đại sứ Hungary sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ukraine để trao đổi thẳng thắn”.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Budapest (Hungary) ngày 21-12-2022. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Budapest (Hungary) ngày 21-12-2022. Ảnh: REUTERS

Thông báo của Kiev đánh dấu một mức thấp mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Hungary đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (Eu) đối với Nga, nói rằng các biện pháp này không làm suy yếu Moscow mà còn có nguy cơ phá hủy nền kinh tế châu Âu.

Trước đó, cũng trong ngày 27-1, ông Orban cho biết sẽ phủ quyết bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của EU lên Nga ảnh hưởng đến ngành năng lượng hạt nhân.

Hiện Hungary có một nhà máy hạt nhân do Nga xây dựng và đang có kế hoạch mở rộng.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ukraine-se-trieu-tap-dai-su-hungary-lien-quan-phat-bieu-cua-thu-tuong-orban-post717635.html