Ukraine rút khỏi Hiệp ước hữu nghị sẽ 'cản trở đối thoại' về biển Azov

Chuyên gia chính trị Alexey Chesnakov cho rằng quyết định của chính quyền Ukraine về việc rút khỏi Hiệp ước Hữu nghị với Nga sẽ sẽ gây trở ngại lớn tới các cuộc đàm phán về biển Azov và eo biển Kerch.

Cảng biển Berdyansk trên Biển Azov, phía đông Ukraine ngày 2/12/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cảng biển Berdyansk trên Biển Azov, phía đông Ukraine ngày 2/12/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 11/12, chuyên gia chính trị Alexey Chesnakov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xu hướng chính trị, cho rằng quyết định của chính quyền Ukraine rút khỏi Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Nga sẽ gây trở ngại lớn tới các cuộc đàm phán về Biển Azov và eo biển Kerch, bao gồm Bộ Tứ Normandy (Đức, Pháp, Nga và Ukraine).

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Alexey Chesnakov bình luận: "Việc ông Petro Poroshenko (Tổng thống Ukraine) ký luật kết thúc Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Nga sẽ gây trở ngại cho các cuộc đàm phán cam go nhằm ngăn ngừa các vụ khiêu khích và bình thường hóa tình hình tại khu vực Azov-Kerch" trong đó có các cuộc đàm phán giữa đại diện Nga, Pháp, Đức và Ukraine trong khuôn khổ nhóm Bộ tứ Normandy đã bắt đầu vào chiều cùng ngày tại Berlin (Đức).

Vị chuyên gia này nói thêm rằng quyết định của Kiev cũng sẽ xóa bỏ cơ sở pháp lý cho thỏa thuận song phương hiện nay về tự do hàng hải trên và eo biển Kerch, vốn chủ yếu dựa trên hiệp ước hữu nghị.

Ông kết luận: "Với hướng đi này, Ukraine đã tự ý tước bỏ quyền tự do hàng hải của mình trong khu vực này."

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Poroshenko ngày 10/12 đã ký thành luật để Ukraine sẽ không tiếp tục hiệp ước sẽ hết hiệu lực từ 1/4/2019 nói trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-rut-khoi-hiep-uoc-huu-nghi-se-can-tro-doi-thoai-ve-bien-azov/541564.vnp