Ukraine: Rơi máy bay quân sự do Liên Xô thiết kế, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Ngày 30/5, các lực lượng bộ binh Ukraine cho biết, một máy bay trực thăng quân sự Mi-8 của Ukraine được thiết kế từ thời Liên Xô trước đây đã rơi vào đêm 29/5 ở miền Tây nước này, làm toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Rơi máy bay quân sự Ukraine do Liên Xô thiết kế, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra làm rõ.

Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn và giao cho Tổng tham mưu trưởng quân đội mới được bổ nhiệm, ông Ruslan Khomchak, giám sát cuộc điều tra. Ông Zelensky cho rằng, quân đội không nên để binh sỹ bị thiệt mạng trong các cuộc diễn tập.

Trước đó, hồi tháng 12/2018, Ukraine đã đưa bốn máy bay trực thăng Mi-8 tân trang trở lại hoạt động. Đây là dòng máy bay trực thăng do Liên Xô chế tạo lần đầu tiên vào những năm 1960, được sử dụng rộng rãi để vận chuyển hành khách và đồ tiếp tế đến các địa điểm xa xôi.

(theo Reuters, The Defense Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-roi-may-bay-quan-su-do-lien-xo-thiet-ke-toan-bo-phi-hanh-doan-thiet-mang-95070.html