Ukraine ra mắt súng bắn tỉa 14,5 mm cực mạnh

Trong khi súng bắn tỉa cỡ nòng lớn thường có đường kính 12,7 mm thì Ukraine đã chế tạo loại lớn hơn, lên tới 14,5 mm.

Các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo áp dụng một tổ hợp bắn tỉa mới. Chúng ta đang nói về súng trường bắn tỉa tầm xa được sản xuất ở Kharkov.

Cụ thể, Lực lượng Vũ trang Ukraine nói rằng quân đội nước này đã bắt đầu nhận được các loại vũ khí bắn tỉa tầm xa -Snipex T-REX và Snipex ALLIGATOR. Đây là những khẩu súng trường sử dụng loại đạn 14,5 x 114 mm.

Lần đầu tiên súng trường Snipex T-Rex được giới thiệu vào năm 2017 dưới dạng nguyên mẫu trình diễn. Nó đã thành hình ở dạng hiện tại vào năm 2019. Đồng thời, các thử nghiệm nhiều giai đoạn đã được bắt đầu.

Khối lượng ban đầu của tổ hợp bắn tỉa khoảng 22 kg. Bây giờ nó được tuyên bố rằng nó là 25 kg. Cân nặng như vậy rõ ràng không cho phép súng trường được sử dụng như một vũ khí bắn tỉa cầm tay thông thường. Ở một mức độ lớn hơn, nó được thiết kế để giải quyết các vấn đề như phá hủy các thiết bị, bao gồm cả vỏ giáp xe bọc thép hạng nhẹ trên thực tế, trong các hoạt động quân sự cũng như các mục tiêu được bảo vệ.

Súng trường bắn tỉa cỡ nòng lớn của Quân đội Ukraine. Ảnh: Defence Blog.

Súng trường bắn tỉa cỡ nòng lớn của Quân đội Ukraine. Ảnh: Defence Blog.

Đặc điểm cơ bản của súng bắn tỉa Snipex T-REX bao gồm: chiều dài khi lắp ráp đầy đủ là 1,8 m, nòng dài 1,2 m. Tầm bắn hiệu quả lên đến 2 nghìn mét.

Snipex ALLIGATOR là súng trường cỡ lớn tầm xa nạp nhiều đạn với băng đạn (băng đạn có thể tháo rời, hình hộp, sức chứa 5 viên đạn). Súng trường có bệ đỡ và má điều chỉnh độ cao.

Chiều dài của "Alligator" khi đã lắp ráp - 2 m, chiều dài nòng - 1,2 m. Vận tốc đầu nòng - 980 km/h. Tầm bắn hiệu quả - 2 nghìn mét.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-ra-mat-sung-ban-tia-14-5-mm-cuc-manh/20210102104406393