Ukraine ra mắt bản nâng cấp cực mạnh của pháo phản lực BM-21 Grad

BM-21UM Berest là phiên bản mới nhất trong 'gia đình' pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad.

Nhà máy sửa chữa Shepetivka (ShRP) thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine đã hoàn thành thử nghiệm cấp đơn vị và sẵn sàng chấp nhận các đơn đặt hàng trong và ngoài nước cho tổ hợp pháo phản lực phóng loạt đa năng (MLRS) BM-21UM Berest 122 mm thế hệ mới, Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí UkrOboronProm - đơn vị chủ quản của ShRP công bố thông tin trên trang web của họ vào ngày 1 tháng Tư.

Tổ hợp MRLS thế hệ mới dựa trên khung gầm xe tải KrAZ-5401NE cấu hình 4 bánh chủ động (4x4) với cabine bốn cửa, khoảng không gian rộng rãi phía trong cung cấp hai hàng ghế cho năm thành viên kíp chiến đấu. Xe mang hai bình nhiên liệu dung tích 165 lít và có tốc độ tối đa 95 km/h.

Hệ thống BM-21UM mang theo 50 ống phóng cỡ 122 m với chiều dài 3 m chia làm 5 hàng, mỗi hàng 10 ống, như vậy là tăng 25% cơ số đạn so với bệ phóng nguyên bản của BM-21 Grad gắn trên xe tải (40 ống phóng).

Xe mang phóng tự hành của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21UM Berest do Ukraine chế tạo. Ảnh: Jane's Defense Weekly.

Xe mang phóng tự hành của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21UM Berest do Ukraine chế tạo. Ảnh: Jane's Defense Weekly.

Ngoài khác biệt trên, nhà sản xuất chưa công bố rõ ràng giàn phóng của BM-21UM Berest có được cấu tạo kiểu module hóa, tức là có thể nhấc cả cụm ống phóng ra để thay thế nhằm rút ngắn thời gian tái nạp đạn cho hệ thống hay không.

Bên cạnh đó, tính năng kỹ chiến thuật của đạn rocket cũng chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng chúng không có khác biệt lớn, khi bắn được đạn thường tầm xa 20 km hoặc đạn có điều khiển tăng tầm với cự ly tác chiến nâng cao lên thành 40 km.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-ra-mat-ban-nang-cap-cuc-manh-cua-phao-phan-luc-bm-21-grad/20200404041158220