Ukraine phát hiện UAV hiếm, ông Putin tố phương Tây ý đồ chia tách nước Nga

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, một binh sĩ nước này đã tìm thấy một máy bay không người lái (UAV) hiếm của Nga tại Kreminna, vùng Luhansk.

Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine

Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine

Máy bay không người lái Eleron-3 đã được Nga sử dụng để trinh sát trên không và giám sát tầm ngắn. Theo một video được chia sẻ trên mạng, một binh sĩ đã tìm thấy chiếc UAV này còn nguyên vẹn và về cơ bản không bị hư hại ở Kreminna.

Sky News dẫn lời người lính thuộc Lữ đoàn 31 của Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine cho biết: "Tôi đã bắt được chiếc UAV mới này của Nga, nó còn khá nguyên vẹn. Vì thế, tôi cho rằng cuộc săn lùng đã thành công. Các dữ liệu thú vị từ chiếc máy bay không người lái này sẽ được chuyển cho các cơ quan có liên quan của Lực lượng phòng vệ Ukraine".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát Zaporizhzhia

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát trụ sở của lực lượng Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Zaporizhzhia - khu vực trước đây thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm ngoái.

Theo CNN, hiện chưa rõ chuyến đi của ông Shoigu diễn ra vào lúc nào. Tuy nhiên, theo video được Bộ Quốc phòng Nga công bố, ông Shoigu đi bộ trong boongke dưới lòng đất, nói chuyện với các chỉ huy và trao tặng huân chương cho binh lính.

Tổng thống Putin tố phương Tây cố chia rẽ Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (19/5) cho biết, phương Tây đang cố gắng chia nước Nga thành hàng chục quốc gia dựa trên các nhóm sắc tộc và dân tộc.

Tuyên bố tại một cuộc họp của Hội đồng Quan hệ giữa các sắc tộc về sự hợp nhất các khu vực mới, ông Putin nói: "Có những nỗ lực nhằm chia rẽ người dân Nga. Họ muốn chia Nga thành hàng chục quốc gia khác nhau".

Nhà lãnh đạo này nói thêm, phương Tây càng trừng phạt Nga nhiều thì mức độ gắn kết trong xã hội Nga càng lớn.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-phat-hien-uav-hiem-ong-putin-to-phuong-tay-y-do-chia-tach-nuoc-nga-2145132.html