Ukraine nói sẵn sàng cung cấp cho Đức đường ống khí đốt thay thế Dòng chảy phương Bắc 1

Công ty khí đốt nhà nước Ukraine và công ty vận hành cơ sở hạ tầng khí đốt đã chính thức yêu cầu chính phủ Đức ngừng hoặc cắt giảm đáng kể dòng khí đốt vận chuyển qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1.

Ukraine yêu cầu Đức ngừng vận hành tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1. (Nguồn: Reuters)

Ukraine yêu cầu Đức ngừng vận hành tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày 27/5, Giám đốc công ty vận hành hệ thống khí đốt của Ukraine Serhiy Makogon nhấn mạnh: “Với Naftogaz, chúng tôi đã gửi đơn tới Bộ Kinh tế Đức và cơ quan quản lý của Đức... yêu cầu việc ngừng hoạt động Dòng chảy phương Bắc 1”.

Theo ông Makogon, Ukraine sẵn sàng và có thể cung cấp một tuyến đường vận chuyển thay thế cho tuyến đường ống đi ngầm dưới biển Baltic này.

Đức đã dừng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga - dự án nhằm tăng gấp đôi lượng khí đốt cung cấp cho Berlin để phản đối cuộc xung đột ở Ukraine.

Dự án trị giá 11 tỷ USD này đã hoàn tất xây dựng vào cuối năm 2021, song chưa bao giờ được đưa vào vận hành.

Giới phân tích cho rằng, ngừng hoạt động Dòng chảy phương Bắc 1 hiện có thể là một quyết định khó khăn đối với Berlin và phần còn lại của châu Âu.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-noi-san-sang-cung-cap-cho-duc-duong-ong-khi-dot-thay-the-dong-chay-phuong-bac-1-185235.html