Ukraine nói Nga không kích nhiều thành phố và thủ đô Kiev

Quân đội Nga bị cáo buộc tiếp tục không kích các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Theo Reuters, tên lửa đã trút xuống các thành phố và khu vực bao gồm thủ đô Kiev, Lviv và Rivne ở phía Tây, Kharkiv ở phía Đông Bắc, Kryvyi Rih và Poltava ở trung tâm, Odesa ở phía Nam và Zhytomyr ở phía Bắc.

Hiện chưa có thông tin về thương vong, nhưng hệ thống năng lượng ở một số khu vực đã bị ảnh hưởng. Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko cho biết khoảng một nửa thủ đô hiện không có điện và hai tòa nhà ở trung tâm đã bị trúng tên lửa. Thị trưởng Lviv cũng thông báo thành phố đã bị mất điện, trong khi Thị trưởng Kharkiv - Ihor Terekhov cho biết các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại.

Thống đốc Rivne - Vitaliy Koval xác nhận đã có các cuộc tấn công bằng tên lửa nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba mô tả các cuộc tấn công là phản ứng của Nga đối với lời kêu gọi đàm phán hòa bình.

Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin này.

Một tòa nhà ở Kiev bị trúng tên lửa ngày 15/11. Ảnh: Reuters

Một tòa nhà ở Kiev bị trúng tên lửa ngày 15/11. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Lực lượng Nga tiếp tục rút lui ở Kherson

Cùng ngày, Reuters cho biết Nga đã tiếp tục rút binh sĩ và nhân viên công vụ ra khỏi các thị trấn trên bờ Đông sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson. Đây là dấu hiệu cho thấy Mátxcơva có thể sẽ rút lui xa hơn sau khi từ bỏ thành phố Kherson vào tuần trước.

Trong video được quay ở Oeshky, thị trấn đối diện thành phố Kherson bên kia sông, không có bất kỳ dấu hiệu nào về sự hiện diện của Nga.

Một người lái xe chạy trên con đường chính vắng vẻ với tốc độ cao mà không gặp một trạm kiểm soát hay lá cờ nào của Nga. Một số boongke được thiết lập dọc theo con đường dường như đã bị bỏ hoang.

Tại thành phố Nova Kakhovka, nơi có một đập thủy điện khổng lồ trên sông Dnipro giúp cung cấp nước cho Crimea, chính quyền do Nga chỉ định hôm thứ Ba cho biết các nhân viên công vụ đã rời đi để tránh pháo kích, "và đã được chuyển đến các khu vực an toàn trong khu vực".

Thành phố Kherson (thủ phủ Vùng Kherson vừa sáp nhập Nga) nằm ở bờ Tây sông Dnipro. Nga vừa rút quân khỏi thành phố này vào tuần trước, và lực lượng Ukraine lập tức tiến vào tiếp quản. Đồ họa: BBC

Natalya Humenyuk, phát ngôn viên của quân đội Ukraine, cho biết Mátxcơva dường như đang bố trí lại pháo binh đến khu vực cách xa sông Dnipro 15-20km để bảo vệ lực lượng trước các cuộc phản công của Ukraine. “Pháo binh Nga vẫn đủ khả năng tấn công Kherson từ vị trí mới này”, bà Humenyuk nói.

Không có báo cáo được xác nhận nào rằng quân đội Ukraine đã vượt sông để truy đuổi lực lượng Nga. Nhưng một số nhà phân tích cho rằng Ukraine có thể đang cố gắng tạo lợi thế trên chiến trường, thay vì tạm dừng hoạt động sau những tiến bộ trong những ngày gần đây.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ukraine-noi-nga-khong-kich-nhieu-thanh-pho-va-thu-do-kiev-post1486746.tpo