Ukraine: Nhiều binh sỹ thương vong do giao chiến tại miền Đông

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 5 binh sỹ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại miền Đông nước này, trong nỗ lực ngăn chặn một đợt tiến công của các lực lượng đòi ly khai.

Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 23/8, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 5 binh sỹ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại miền Đông nước này, trong nỗ lực ngăn chặn một đợt tiến công của các lực lượng đòi ly khai.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn bộ trên Dmytro Gutsulyak nói: "Kết quả của cuộc giao chiến kéo dài 5 giờ đồng hồ là 4 binh sỹ Ukraine thiệt mạng và 7 binh sỹ bị thương."

Một binh sỹ khác thiệt mạng do hỏa lực pháo binh ở địa điểm khác trong vùng chiến sự.

Cuộc giao chiến xảy ra vào sáng 23/8 tại Lugansk gần ngôi làng Krymske khi lực lượng đòi ly khai tìm cách giành lấy các trạm quan sát nằm trên con đường cao tốc địa phương.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay các binh sỹ nước này bị tấn công bằng pháo hạng nặng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-nhieu-binh-sy-thuong-vong-do-giao-chien-tai-mien-dong/520808.vnp