Ukraine nhận thêm được 35 thiết giáp M80A từ Slovenia

Chính phủ Slovenia đã gửi 35 thiết giáp M80A cho quân đội Ukraine. Như vậy sau xe tăng M84 thì đây là dòng vũ khí mới nhất được nước này cung cấp cho chính quyền Kiev để gia tăng sức mạnh kháng Nga.

Kiev sẽ nhận thêm được 35 thiết giáp M80A từ Slovenia. Những vũ khí này sẽ bổ sung đáng kể cho quân đội Ukraine trong bối cảnh nước này đang tổn thất khí tài hạng nặng nghiêm trọng trong xung đột với Nga.

Kiev sẽ nhận thêm được 35 thiết giáp M80A từ Slovenia. Những vũ khí này sẽ bổ sung đáng kể cho quân đội Ukraine trong bối cảnh nước này đang tổn thất khí tài hạng nặng nghiêm trọng trong xung đột với Nga.

Theo trang Military Balance, quân đội Slovenia có tổng cộng 46 thiết giáp M80A, 14 chiếc đang trong biên chế và 32 chiếc còn trong kho.

Slovenia đã quyết định trao cho Ukraine 35 chiếc M80A được cất giữ trong nhiều năm tại kho quân sự gần Pivka, một thành phố nằm gần biên giới tây nam nước này.

Trước đó vào ngày 21 tháng 4 năm 2022, Slovenia đề nghị cung cấp xe tăng M84 cho Ukraine để đổi lấy xe tăng từ Đức.

Việc trao tặng 35 chiếc M80A cho Ukraine đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovenia Marjan Šarec công bố trong cuộc họp lần thứ ba của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine được tổ chức tại Brussels vào ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Slovenia đã cung cấp súng trường tự động, đạn dược, mũ bảo hiểm và một số lượng xe tăng M84A.

Slovenia cũng gửi tới Ukraine 200 túi ngủ, 200 đôi ủng cao su, 10 máy phát điện chạy dầu diesel, 250.000 găng tay cao su, 250.000 găng tay nitryl và 600.000 khẩu trang.

Thiết giáp M80 là loại xe bọc thép chở quân do Nam Tư sản xuất, được sản xuất từ những năm 1980 cho đến khi đất nước tan rã vào những năm 1990.

Phiên bản thiết giáp M80A được cải tiến từ M80 với một số nâng cấp về động cơ, vũ khí và giáp bảo vệ để đáp ứng điều kiện trong tác chiến hiện đại.

Cách bố trí của M80A khá giống với thiết giáp BMP-1 của LIên Xô với kiểu bố trí người lái ngồi ở phía trước bên trái, một tháp pháo ở giữa thân và khoang chứa quân nhân ở phía sau.

Xe có kíp lái 3 người bao gồm lái xe, chỉ huy và xạ thủ, và có thể chứa tối đa 7 lính bộ binh.

M80A được trang bị một tháp pháo một người được trang bị một pháo tự động 20mm, một súng máy đồng trục 7,62mm và hai bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng Sagger gắn ở bên phải tháp pháo.

Trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm hệ thống bảo vệ NBC (Hóa chất sinh học hạt nhân), hệ thống dập lửa, hệ thống sưởi cũng như hệ thống phun nước.

M80A được trang bị động cơ Daimler Benz OM-403 có công suất 320 mã lực giúp đạt tốc độ tối đa 65 km/h và tâm hoạt động 500 km.

Xe có khả năng lội nước khá tốt với vận tốc duy trì ở mức 7km/h.

Hiện dòng xe này đã có biến thể nâng cấp mới nhất mang định danh M80AB1 với nhiều cải tiến vượt trội.

Chiếc M80AB1 nâng cấp này có lớp giáp phụ dạng module bổ sung cả bên hông lẫn mặt trước, mang lại khả năng bảo vệ vượt trội, đi kèm tháp pháo cỡ 30 mm thế hệ mới do một người điều khiển.

Tháp pháo của xe là loại mới với khả năng bảo vệ tốt hơn, hệ thống quang điện tử có hai kênh camera truyền hình và nhiệt tầm xa,

Xe cũng được trang bị 8 ống phóng đạn khói ngụy trang, súng máy đồng trục 7,62 mm.

Ngoài ra M80AB1 còn được trang bị 2 bệ phóng cho tên lửa chống tăng dẫn đường bằng sóng vô tuyến Malyutka 2T5, Malyutka 2F, hoặc Malyutka 2T.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ukraine-nhan-them-duoc-35-thiet-giap-m80a-tu-slovenia-post508463.antd