Ukraine ngừng chuyển chất thải hạt nhân cho Nga

Ukraine có kế hoạch ngừng gửi nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho Nga vào năm tới và sẽ lưu trữ trên lãnh thổ của mình, trong khu Chernobyl, nhà điều hành các nhà máy điện nguyên tử Ukraine cho biết hôm 23/12.

"Nếu không có gì bất thường xảy ra, năm tới chúng tôi sẽ không giao bất cứ thứ gì để lưu trữ ở Nga", Petro Kotin, quyền Chủ tịch tập đoàn nhà nước Ukraine Energoatom, cho biết trong một tuyên bố.

Ukraine với khoảng 40 triệu dân nằm ở cửa ngõ của Liên minh châu Âu này có 4 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động cung cấp gần một nửa sản lượng điện quốc gia.

Nhà máy Zaporizhia, lớn nhất ở châu Âu, có kho dự trữ riêng cho nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, trong khi 3 nhà máy còn lại được gửi đến Nga.

Ukraine, quốc gia có quan hệ với Moscow đang ở mức thấp nhất, trả cho Nga khoảng 200 triệu USD cho dịch vụ này, tập đoàn Energoatom cho biết.

Kiev đã hoàn thành phần đầu tiên của tổng kho mới ở khu Chernobyl trong tổng số 15 kho vào tháng 12 và có kế hoạch đưa vào hoạt động vào tháng 5 tới, ông Kotin cho biết.

Tất cả những gì còn lại là xây dựng một đoạn đường sắt dài 40 km, sẽ đưa nhiên liệu đến kho, ông nói thêm.

Được thực hiện với sự tham gia của nhóm Holtec của Mỹ, công trình xây dựng này sẽ tiếp nhận nhiên liệu đã qua sử dụng từ các nhà máy điện hạt nhân Rivné, Khmelnitsky và Yuzhno-Ukrainsk trong suốt thời gian hoạt động cho đến năm 2050, theo Energoatom.

Một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phát nổ vào ngày 26/4/1986, khi Ukraine là một phần của Liên Xô, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo một số ước tính, đám mây phóng xạ đã làm ô nhiễm tới 3/4 diện tích châu Âu.

Nhà máy đã đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 12 năm 2000. Khu vực cách ly ô nhiễm cao bao quanh nhà máy có bán kính 30 km đã bị bỏ hoang phần lớn.

Ukraine gần đây tuyên bố mong muốn nhà máy điện đã được ghi vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO này.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ukraine-ngung-chuyen-chat-thai-hat-nhan-cho-nga-592025.html