Ukraine ngỏ lời tới ông Putin: Sự góp mặt từ phương Tây mở ra tín hiệu gì?

Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây làm trung gian thì nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên của họ, theo AFP.

"Bây giờ tôi muốn đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin", ông Zelensky cho biết trong một bài phát biểu.

Ông Zelensky đang kêu gọi tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, trong đó cũng có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo phương Tây khác.

Ukraine đề xuất một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga. Nguồn: Yahoo news/ AFP

Ukraine đề xuất một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga. Nguồn: Yahoo news/ AFP

Ông cũng đề nghị thảo luận về vấn đề Crimea và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine -nơi các lực lượng Ukraine đang chiến đấu với phe ly khai thân Nga.

Ông Zelensky phát biểu trong lễ nhậm chức hồi tháng Năm rằng việc chấm dứt chiến tranh ở phía đông và lấy lại vùng lãnh thổ bị sáp nhập là ưu tiên hàng đầu của ông.

Cho đến nay tân Tổng thống Ukraine vẫn chưa gặp ông Putin và nhà lãnh đạo Nga đã nhận xét rằng tài năng diễn xuất của ông Zelensky không bù đắp cho việc thiếu kinh nghiệm chính trị.

"Chúng ta hãy thảo luận về Crimea thuộc về ai và ai không thuộc về khu vực Donbass," ông Zelensky nói, đề cập đến khu vực xung đột phía đông.

Kiev và phương Tây cáo buộc Nga đã đưa quân đội và vũ khí qua biên giới miền đông để hỗ trợ cho lực lượng li khai – điều Moscow hoàn toàn bác bỏ. Tiến trình hòa bình Minsk, với sự tham gia của Đức, Pháp, Nga và Ukraine, về cuộc xung đột này đang bị đình trệ. Vào tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các cuộc đàm phán mới là có khả năng diễn ra.

Ông Zelensky cũng đề nghị trong các bình luận của mình gửi tới ông Putin rằng các cuộc đàm phán mới cũng có thể gồm Hoa Kỳ và Anh - những nước ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev.

"Tôi đề nghị các bên sau đây có mặt tại các cuộc hội đàm: tôi, các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel (và) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron," ông Zelensky nói. Trong khi đó, bà May có thể sẽ từ chức vào cuối tháng này.

"Chúng ta không thay đổi hoặc từ bỏ bất kỳ định dạng ngoại giao nào", ông Zelensky nói thêm.

Moscow cho biết họ chưa sẵn sàng bình luận ngay về khả năng của các cuộc đàm phán như vậy, cho rằng đề xuất của ông Zelensky là "định dạng hoàn toàn mới".

"Trước tiên, cần phải hiểu liệu một cuộc họp như vậy có mang lại triển vọng nào hay không", phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo hôm thứ Hai.

"Đây là một sáng kiến mới. Tất nhiên nó sẽ được xem xét, nhưng cho đến nay tôi không thể bày tỏ bất kỳ phản ứng nào", ông nói thêm.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ukraine-ngo-loi-toi-ong-putin-su-gop-mat-tu-phuong-tay-mo-ra-tin-hieu-gi-2019070910533176.htm