Ukraine ngăn chặn nghị quyết của Nga trình lên LHQ về nới lỏng các lệnh trừng phạt

Theo RIA, Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba thông báo rằng nước này đã ngăn chặn nghị quyết của Nga trình lên Liên Hợp Quốc về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, ông Kuleba thông báo trên trang Facebook của Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, Nga đề xuất dự thảo nghị quyết có nội dung lặp lại bản chất của một tài liệu khác đã bị Mỹ, các nước Liên minh Châu Âu (EU) và một số nước khác bác bỏ hồi đầu tháng 4 vừa rồi. Được biết, dự thảo này đề xuất bãi bỏ các lệnh trừng phạt được áp dụng đơn phương không qua Liên Hợp Quốc, nhằm mục đích để tất cả các nước được tiếp cận với thực phẩm và thuốc men trong thời kỳ đại dịch. Đồng tác giả của bản nghị quyết này ngoài Nga còn có 27 nước khác.

Bộ trưởng Ukraine cáo buộc Moscow có đang âm mưu “thao túng”. Ngoài ra, ông Kuleba lưu ý rằng văn bản của tài liệu này được sửa đổi một chút, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến nội dung của nó.

“Ukraine không thể ủng hộ một nghị quyết như vậy”, Bộ trưởng Kuleba nói và đe dọa sẽ tiếp tục ngăn chặn các nghị quyết của Nga về nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về dịch Covid-19 nói rằng, điều quan trọng là “tạo ra hình thức gọi là hành lang xanh đối với các cuộc chiến tranh thương mại và các lệnh trừng phạt, để trao đổi cung cấp thuốc men, thực phẩm, thiết bị và công nghệ trong thời kỳ khủng hoảng”.

Theo ông Putin, sự ảnh hưởng liên quan đến Covid-19 sẽ biến thành những “cú sốc” lan rộng ra khắp thế giới hơn cuộc khủng hoảng năm 2008-2009 và các lệnh trừng phạt thương mại làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế.

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi các nước nhóm G20 tích cực tham gia để đẩy nhanh quá trình phát triển vắc-xin, cũng như trao đổi dữ liệu về căn bệnh này.

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev cũng gọi việc duy trì các biện pháp trừng phạt trong thời kỳ đại dịch Covid-19 là vô đạo đức, vô trách nhiệm và kêu gọi từ bỏ chúng.

Ngoài ra, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước G20 dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các quốc gia khác để chống lại sự lây lan của đại dịch Covid-19. Đến nay, 212 quốc gia/ vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

“Tôi kêu gọi các nước loại bỏ các biện pháp trừng phạt để đảm bảo việc cung cấp thực phẩm, vật tư y tế và sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Đây là thời gian để đoàn kết chứ không phải cô lập”, trích thông điệp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi các nhà lãnh đạo G20.

Cụ thể, ông Guterres cho rằng, các quốc gia G20 nên giải quyết vấn đề cấm thuế, các biện pháp điều chỉnh thuế quan cũng như các qui định về hạn chế di chuyển, ảnh hưởng đến việc cung cấp các thiết bị y tế, thuốc men và những hàng hóa cần thiết khác trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ukraine-ngan-chan-nghi-quyet-cua-nga-trinh-len-lien-hop-quoc-ve-noi-long-cac-lenh-trung-phat-61512.html