Ukraine ngăn Canada bàn giao turbine khí đốt cho Nga

Ukraine đã phản đối việc Canada muốn trả lại turbine cho Nga để cung cấp khí đốt từ Moscow sang Đức, nói rằng điều này đi ngược với thỏa thuận trong lệnh trừng phạt.

Reuters ngày 8/7 dẫn nguồn tin từ bộ Năng lượng Ukraine cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow bao gồm việc cấm chuyển giao các thiết bị liên quan đến khí đốt. Hồi tháng 6, công ty Gazprom của Nga đã giảm 40% công suất khí đốt đi qua đường ống Nord Stream 1, nói rằng Canada chậm trả lại các thiết bị vận hành đường ống.

Nguồn tin cho rằng việc Ottawa trả lại turbine cho Gazprom sẽ đi ngược với các lệnh trừng phạt và tạo tiền lệ.

"Nếu quyết định này được thông qua, chúng tôi chắc chắn sẽ kêu gọi các đồng nghiệp ở châu Âu đánh giá lại cách tiếp cận. Nếu các quốc gia không tuân theo quy định trong lệnh trừng phạt, làm sao chúng ta có thể nói về sự đoàn kết?", nguồn tin của Bộ Năng lượng nói.

Bộ Tài nguyên Canada, Bộ Kinh tế và Bộ Ngoại giao Đức chưa phản hồi về thông tin này.

 Các đường ống của Nord Stream 1 được lắp đặt tại Lubmin, Đức. Ảnh: Reuters.

Các đường ống của Nord Stream 1 được lắp đặt tại Lubmin, Đức. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin từ Ukraine cho biết Kyiv có thông tin Canada đang chuẩn bị bàn giao lại turbine. Nguồn tin này nói Ottawa và Berlin không muốn turbine trở thành cái cớ để Nga giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko hồi tháng 6 đã vận động Canada không trả lại turbine cho Gazprom. Ông cho rằng Nga vẫn có khả năng cung cấp đủ nguồn cung qua các đường ống khí đốt mà không cần đến turbine ở Canada. "Họ có 7 turbine, và đây chỉ là một trong số đó".

Ukraine cáo buộc Moscow sử dụng khí đốt như công cụ gây áp lực lên các nước châu Âu nhằm giảm sự hỗ trợ cho Kyiv.

"Nếu Canada quyết định bàn giao turbine... điều này sẽ trở thành tiền lệ khi hai nước trong nhóm G7 có thể lách các lệnh trừng phạt đối với Nga", nguồn tin từ bộ Năng lượng Ukraine cho hay.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ukraine-ngan-canada-ban-giao-turbine-khi-dot-cho-nga-post1333698.html