Ukraine muốn thiết quân luật, Nga đưa ngay 'rồng lửa' S-400 đến Crimea trực chiến

Giữa thời điểm Ukraine có những động thái leo thang tình hình, bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổ hợp phòng không S-400 sẽ được đưa đến Crimea.

Nga tuyên bố đưa S-400 đến Crimea giữa lúc căng thẳng với Ukraine.

Nga sẽ triển khai hệ thống tên lửa không đối không S-400 mới trên bán đảo Crimea, hãng thông tấn Interfax trích dẫn bộ Quốc phòng Nga nói hôm 28/11.

Hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất S-400 Triumph sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến ở Crimea trước cuối năm nay, ông Vadim Astafyev, người đứng đầu bộ phận báo chí của Quân khu Nam nói với các phóng viên.

"Trong tương lai gần, tổ hợp mới sẽ đảm nhiệm trực chiến để bảo vệ không phận của Nga và thay thế cho hệ thống phòng không trước đó", Sputnik dẫn lời ông Astafyev nói.

Astafyev giải thích thêm rằng, việc triển khai sẽ thực hiện trước cuối năm nay trong khuôn khổ chương trình tái vũ trang quân đội.

Trước đó, sư đoàn tên lửa phòng không đã thực hiện thành công bài tập khai hỏa S-400 Triumph trên thao trường ở vùng Astrakhan. Các đơn vị chiến đấu của hệ thống phòng không S-400 thuộc Quân khu Nam đã tiến hành tiêu diệt các mục tiêu mô phỏng ở độ cao thấp, với tốc độ cao, cũng như mang đạn đạo.

Hệ thống tên lửa chống máy bay S-400 Triumph được thiết kế để bảo vệ các cơ sở chính trị, kinh tế và quân sự quan trọng nhất. S-400 có tính năng kỹ thuật và tổ hợp chiến thuật vượt trội so với hệ thống tiền nhiệm nổi tiếng của mình là S-300PM, đồng thời được đánh giá là hơn hẳn các tổ hợp khác của nước ngoài.

Tin tức về việc triển khai S-400 được đưa ra trong thời điểm Ukraine đề xuất tình trạng thiết quân luật kéo dài 30 ngày sau khi Nga bắt giữ ba tàu hải quân nước này ở ngoài khơi bờ biển Crimea cuối tuần trước.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ukraine-muon-thiet-quan-luat-nga-tuyen-bo-dua-rong-lua-s-400-den-crimea-truc-chien-a412616.html