Ukraine muốn ngừng bắn vì Kiev thất thế ở miền Đông

Tổng thống Ukraine đề nghị ngừng bắn ở miền Đông Ukraine ngay lập tức, không được thực thi sẽ thẳng thắn trừng phạt Nga.

Ngày 24/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố về một lệnh ngừng bắn thực sự tại miền Đông Ukraine (Donbass) gồm các khu vực Donetsk và Lugansk.

Tổng thống Petro Poroshenko cho rằng, các thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk trước đó chỉ là giải pháp tạm thời đối với cuộc xung đột quân sự ở miền Đông Ukraine tính tới thời điểm hiện tại.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, nếu lệnh ngừng bắn không được thực thi, ông sẽ tiếp tục kêu gọi các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn của Phương Tây nhằm vào Nga.

Lệnh ngừng bắn trên được ông Poroshenko đưa ra trong khuôn khổ cuộc điện đàm của nhóm bộ Tứ Normandy gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine. Với việc lên tiếng trước cho một lệnh ngừng bắn, Tổng thống Ukraine đang tỏ rõ mong muốn tìm cách thách thức các cam kết thực hiện thỏa thuận Minsk của phe ly khai và Nga.

Trong trường hợp lệnh ngừng bắn được thực hiện nghiêm túc từ cả hai phía, định dạng Normandy đã được phát huy hiệu quả. Nhưng điều này vốn lâu nay đã trở nên khó thực hiện khiến lệnh ngừng bắn lần này như phép thử với cả 2 bên. Kiev có thể tuân thủ hoặc tìm cách bí mật để vi phạm và đổ lỗi cho phe ly khai. Trong khi chính quyền tự xưng ở Donbass cũng hoàn toàn có khả năng làm điều tương tự.

Song trong trường hợp lệnh ngừng bắn tiếp tục bị vi phạm, Kiev rõ ràng là đang ở "chiếu trên" và việc vi phạm lệnh ngừng bắn sẽ càng là những minh chứng rõ nét cho thấy thỏa thuận Minsk không giải quyết được tình hình hiện tại.

Một khi điều đó được lộ rõ, nhóm đàm phán theo định dạng Bộ Tứ Normandy sẽ buộc phải bị thay thế bằng định dạng mới, để Mỹ trực tiếp can thiệp.

Lệnh ngừng bắn được đưa ra giữa lúc tình hình tại miền Đông Ukraine có dấu hiệu gia tăng căng thẳng trong những tuần gần đây, cả hai bên trong cuộc xung đột đều sử dụng vũ khí hạng nặng, vốn bị cấm trong các thỏa thuận Minsk.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, ít nhất 13 binh sỹ của chính phủ Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh hồi tuần trước.

Nga gia tăng lực lượng ở biên giới với Ukraine

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov mới đây đã hé lộ về việc gia tăng quân đội ở biên giới với Ukraine.

Kiev khẳng định Nga tăng quân ở biên giới với Donbass.

Trả lời báo chí, Thư ký Tổng thống Putin cho rằng, Moscow có thể gia tăng các nhóm đơn vị quân đội gần biên giới Ukraine hay thay đổi cơ cấu của lực lượng vũ trang trong lãnh thổ của mình theo cách mà Moscow cho là phù hợp.

"Liên bang Nga tự quyết định thay đổi cơ cấu của lực lượng vũ trang trên lãnh thổ của mình theo đúng những điều được xem là phù hợp" - ông Peskov nói.

Rõ ràng, đây là việc riêng của Nga và Moscow làm mọi thứ trên đất nước mình là quyền vốn có của họ.

Song động thái gia tăng của Nga theo như báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukrain cho hay trước truyền thông cùng các thời điểm Mỹ và Ukraine tiến hành tập trận, cũng như những mâu thuẫn về Ukraine giữa Mỹ và châu Âu - đặc biệt là Tổng thống Pháp- đang ngày càng có nhiều khác biệt.

Điều này sẽ dẫn tới tính quyết định của tương lai Mỹ sẽ can dự vào Ukraine hay không?

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-muon-ngung-ban-vi-kiev-that-the-o-mien-dong-3339817/