Ukraine muốn mua 48 UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ

Màn thể hiện ấn tượng tại chiến trường Nagorno-Karabakh và Libya đã khiến máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên đắt hàng.

Trong một tuyên bố với Lb.ua, Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước xuất nhập khẩu các sản phẩm quân sự và thiết bị đặc biệt "UkrSpetsEksport" - ông Nozdria Vadym cho biết, Ukraine có kế hoạch trang bị thêm máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, loại mà Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch đưa vào biên chế trong lực lượng vũ trang nước này.

Hơn nữa, theo Tầm nhìn phát triển các lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ Quốc phòng có kế hoạch mua từ 6 đến 12 tổ hợp Bayraktar TB2 (tức là 6 - 12 trạm điều khiển và 3 - 4 máy bay chiến đấu không người lái cho mỗi tổ hợp).

Ngoài ra khả năng lắp ráp UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ukraine đang được xem xét. Điều này càng trở nên khả thi khi Kiev sẽ cung cấp động cơ phản lực tiên tiến cho tên lửa hành trình thế hệ mới của Ankara.

“Dự kiến Bayraktar TB2 sẽ được lắp ráp trên lãnh thổ Ukraine, chi phí của mỗi tổ hợp trong trường hợp này sẽ giảm 35%. Trong đó có tính đến các linh kiện nhập khẩu mà Thổ Nhĩ Kỳ tự mua”, ông Vadym nói trong một cuộc phỏng vấn. "Bây giờ, chúng ta đang nói về một nơi để bản địa hóa sản xuất như vậy".

Ukraine muốn có được giấy phép lắp ráp máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Defense Express.

Ukraine muốn có được giấy phép lắp ráp máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Defense Express.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được các máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 đầu tiên vào năm 2019.

Theo công ty Baykar Makina, Bayraktar là một hệ thống UAV có thời gian hoạt động dài ở độ cao trung bình, được phát triển cho các nhiệm vụ trinh sát và giám sát chiến thuật.

Máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar TB2 có thể mang trọng tải tối đa hơn 55 kg, trần bay lên tới 6.850 mét và bay lượn trong hơn 24 giờ đồng hồ liên tục.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-muon-mua-48-uav-bayraktar-tb2-cua-tho-nhi-ky/20201011053856659