Ukraine muốn Đức gửi xe tăng chiến đấu 'làm gương' cho các nước khác

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Berlin cần đi đầu trong cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại cho Kiev, thay vì chờ đợi các nước khác hành động trước.

Đức đã nhiều lần từ chối đơn phương gửi xe tăng hiện đại, bao gồm xe tăng Leopard 2, cho Ukraine. (Nguồn: Wikipedia)

Đức đã nhiều lần từ chối đơn phương gửi xe tăng hiện đại, bao gồm xe tăng Leopard 2, cho Ukraine. (Nguồn: Wikipedia)

Trả lời phỏng vấn báo Bild (Đức) ngày 23/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Đức đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thiết bị tốt. Chúng tôi rất cảm kích việc Berlin đã cung cấp hệ thống tên lửa phóng loạt MARS II cũng như các hỗ trợ tài chính khác”.

Ca ngợi Berlin có nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, ông kêu gọi nước này tiếp tục viện trợ, đặc biệt là các xe tăng hiện đại, cho Ukraine. Qua đó, sẽ “làm gương” cho các nước khác noi theo, thay vì chờ đợi Mỹ hay Ba Lan hành động trước.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: “Nếu các bạn không muốn (gửi viện trợ) thì đó là ý kiến của các bạn, nhưng đừng nói rằng trước tiên phải là Mỹ, sau đó là Ba Lan. Không, ai ai cũng phải chịu trách nhiệm. Việc gửi xe tăng chiến đấu cho chúng tôi đồng nghĩa rằng lực lượng Ukraine có thể cứu nhiều mạng sống hơn”.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin sẽ hành động cùng với các đồng minh, thay vì đơn phương cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một khảo sát mới đây của Viện thăm dò Forsa (Đức) cho thấy 53% số người được hỏi từ chối trong khi 38% ủng hộ chuyển giao xe tăng hiện đại cho Ukraine.

(theo Sputnik)

Đăng Tô

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-muon-duc-gui-xe-tang-chien-dau-lam-guong-cho-cac-nuoc-khac-199314.html