Ukraine mời chuyên gia LHQ kiểm tra UAV 'xuất xứ Iran', sẽ nhận thêm thiết bị chống UAV

Ngày 18/10, Ukraine đã mời các chuyên gia của Liên hợp quốc đến để kiểm tra những gì họ cho là UAV từ Iran được Nga sử dụng để tấn công Ukraine.

Ukraine cho rằng các UAV cảm tử tấn công nước này ngày 18/10 có nguồn gốc từ Iran - Ảnh: Một phần sót lại của UAV tấn công Kharkov ngày 18/10 bị phía Ukraine bắn hạ. (Nguồn: Reuters)

Ukraine cho rằng các UAV cảm tử tấn công nước này ngày 18/10 có nguồn gốc từ Iran - Ảnh: Một phần sót lại của UAV tấn công Kharkov ngày 18/10 bị phía Ukraine bắn hạ. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, ngày 18/10, Nga đã phóng hàng chục máy bay không người lái (UAV) “cảm tử” vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine và làm 5 người ở Kiev thiệt mạng. Ukraine cho rằng chúng là UAV tấn công Shahed-136 do Iran sản xuất.

Cùng ngày, Kiev đã cắt quan hệ với Iran. Trước đó, một số thông tin có nguồn tin ngày 14/10 cho biết vào cuối tháng 8, các UAV dòng Shahed và Mohajer đã được Iran chuyển giao cho Nga, vụ việc mà Ukraine và các cường quốc phương Tây cho là vi phạm Nghị quyết 2231 của Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Tehran phủ nhận việc cung cấp UAV cho Moscow. Hồi cuối tháng 9, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian tuyên bố nước này không ủng hộ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine và phản đối việc cung cấp vũ khí nước ngoài cho cả Kiev và Moscow.

Cùng ngày, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, Điện Kremlin không có thông tin về việc Nga mua UAV của Iran và vấn đề này cần được chuyển cho Bộ Quốc phòng. Ông khẳng định Nga sử dụng UAV sản xuất trong nước.

Cũng trong ngày 18/10, phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Đối ngoại Berlin ngày 18/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho hay, khối sẽ sớm cung cấp cho Ukraine hàng trăm thiết bị chống UAV.

Ông nói: “Trong những ngày tới, NATO sẽ cung cấp (cho Ukraine) các hệ thống chống UAV, hàng trăm trạm gây nhiễu sẽ giúp họ đối phó với mối đe dọa cụ thể này”.

Trong khi đó, truyền thông Israel ngày 18/10 đưa tin, Thủ tướng Yair Lapid sẽ trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào ngày 20/10 tới về việc Kiev đề nghị Nhà nước Do Thái viện trợ hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trước đó, ông Kuleba cho biết ông sẽ gửi đề nghị chính thức tới Israel về việc viện trợ hệ thống phòng không hiện đại sau khi xuất hiện thông tin Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công quốc gia Đông Âu này.

Israel đã nhiều lần từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine do lo ngại phản ứng của Nga. Hôm 17/10, Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo, nếu Israel viện trợ quân sự cho Ukraine chống Nga thì hành động đó sẽ “hủy hoại quan hệ” giữa Nhà nước Do Thái và Moscow.

(theo AFP/Reuters/Sputnik)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-moi-chuyen-gia-lhq-kiem-tra-uav-xuat-xu-iran-se-nhan-them-thiet-bi-chong-uav-202498.html