Ukraine mở không phận cho NATO, gây thêm áp lực cho Nga

Trước mối đe dọa từ Nga và cuộc chiến ở miền Đông đang đến hồi ác liệt, Ukraine đã quyết định mở không phận cho NATO, trực tiếp gây thêm sức ép tới Nga.

Cuối tuần vừa rồi, quân đội Ukraine vừa chính thức tuyên bố mở không phận cho các máy bay của NATO. Theo công bố này, các máy bay của NATO có thể bay vào không phận Ukraine tiến hành tuần tra.

Cuối tuần vừa rồi, quân đội Ukraine vừa chính thức tuyên bố mở không phận cho các máy bay của NATO. Theo công bố này, các máy bay của NATO có thể bay vào không phận Ukraine tiến hành tuần tra.

Đây là một động thái cho thấy sự gia tăng căng thẳng của Ukraine lên phía Nga. Bằng việc mở không phận cho NATO, Kiev đã trực tiếp gây sức ép cho Moscow.

Ở thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đang gấp rút tiến hành nhiều cuộc tiến công vào vị trí của quân ly khai miền Đông, bất chấp cảnh báo từ chính quyền Moscow.

Việc Kiev mở không phận cho các máy bay của NATO tham gia tuần tra, được cho là hành động nhằm kiềm chế không quân Nga, không cho phép lực lượng này can thiệp vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, quân đội Ukraine cũng đã kéo tới khu vực miền Đông nước này rất nhiều tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, bất chấp việc phe ly khai vốn dĩ không hề sở hữu máy bay.

Hành động này của Ukraine được cho là để đề phòng, sự can thiệp của không quân Nga vào cuộc xung đột mang tính nội bộ của nước này.

Truyền thông quốc tế cũng đã nhiều lần đăng tải thông tin về việc Nga có thể sẽ đưa bộ binh hoặc không quân tham chiến ở miền Đông Ukraine, để cứu vãn nhà nước tự xưng do Moscow hỗ trợ.

Mặc dù vậy, bản thân Moscow lại chưa từng lên tiếng phủ nhận hoặc bác bỏ những thông tin trên.

Không quân Ukraine nếu xét về mặt số lượng, chỉ bằng 1/10 so với Không quân Nga. Bất chấp việc Kiev sở hữu nhiều tổ hợp vũ khí phòng không hiện đại, việc đối đầu với Không quân Nga là điều không thể.

Vậy nên, có thể hiểu được lời tuyên bố mở cửa không phận cho các máy bay chiến đấu của NATO, thực chất là một thông điệp mà Kiev muốn gửi tới Moscow, yêu cầu nước Nga hãy đứng ngoài cuộc chiến ở Đông Ukraine.

Đáp trả lại thông điệp này, truyền thông Nga cho biết đã được sự cho phép của Belarus, để điều máy bay ném bom, tiêm kích chiến đấu tới đặt ở quốc gia này.

Động thái cứng rắn của các bên cho thấy, tình hình căng thẳng ở khu vực quanh biên giới Nga đang leo thang rất nhanh. Nhiều khả năng trong thời gian tới, Quân đội Nga sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn ở khu vực này, như một hành động để phô diễn sức mạnh quân sự. Nguồn: Pinterest.

Quân đội Ukraine diễu hành phô trương lực lượng. Nguồn: RT.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ukraine-mo-khong-phan-cho-nato-gay-them-ap-luc-cho-nga-1519753.html