Ukraine lo ngại sự di chuyển đáng ngờ của máy bay vận tải giữa Nga và Belarus

Ukraine cho rằng có thể Nga đã âm thầm đưa lính đặc nhiệm tới Belarus trong những chuyến bay bí ẩn.

Mới đây kênh YouTube “Inform Napalm”, được cho là đại diện cho lợi ích của Cục tình báo - Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về một số chuyến bay giữa Nga và Belarus.

Sau khi kiểm tra thông tin của các dịch vụ dẫn đường hàng không và các nguồn giám sát, Ukraine phát hiện ra rằng vào ngày 14/8/2020, vận tải cơ quân sự hạng nặng Il-76MD của Không quân Belarus đã bay đến căn cứ Dyagelevo của Nga gần Ryazan.

Ở thành phố này có trường chỉ huy đường không, chiếc máy bay nói trên có thể được dùng để vận chuyển quân nhân và quân trang tới Minsk theo đề nghị từ chính quyền Belarus.

Máy bay vận tải quân sự Il-76 của Không quân Belarus. Ảnh: Reporter.

Máy bay vận tải quân sự Il-76 của Không quân Belarus. Ảnh: Reporter.

Ngoài ra chuyến bay của cùng một chiếc phi cơ đến Novosibirsk vào ngày 12/8/2020 có vẻ đáng ngờ đối với người Ukraine. Đồng thời, họ cũng không bị thuyết phục bởi thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga đăng trên trang web của cơ quan này rằng các đội tuyển từ Belarus và các nước khác đã bay đến để tham gia Hội thao quân sự quốc tế - Army Games 2020.

Theo phía Ukraine, cuộc thi có thể là một màn ngụy trang được thiết kế để chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi chuyến bay này. Họ nhận thấy rằng trên đường đến Novosibirsk, chiếc Il-76 đã tới Kubinka (vùng Moskva), nơi đặt lữ đoàn đặc nhiệm số 45 của lực lượng lính dù đã "tham gia đánh chiếm Crimea".

Sau đó, Kiev gợi ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Lukashenko, và các chuyến bay "chứng minh việc chuyển thêm lực lượng và hàng hóa để ngăn chặn các cuộc biểu tình ở Belarus".

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-lo-ngai-su-di-chuyen-dang-ngo-cua-may-bay-van-tai-giua-nga-va-belarus/20200826072936610