Ukraine lên kế hoạch sơ tán dân ở Kherson

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ không kiểm soát Ukraine - Iryna Vereshchuk ngày 19/11 thông báo, Ukraine đang chuẩn bị sơ tán một số người dân khỏi Kherson.

Bà Iryna Vereshchuk cho biết, một đợt sơ tán tự nguyện đang bắt đầu diễn ra tại các khu vực ở miền Nam Ukraine mà thời gian gần Ukraine đã giành quyền kiểm soát, trước hết là ở Kherson. Chính phủ Ukraine sẽ tài trợ cho việc sơ tán.

Xe tăng của quân đội Ukraine tại Kherson. Ảnh: Quân đội Ukraine.

Xe tăng của quân đội Ukraine tại Kherson. Ảnh: Quân đội Ukraine.

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cho biết: “Mọi người đều có thể chuyển đến các vùng an toàn hơn, nếu họ muốn và chính phủ sẽ cung cấp phương tiện đi lại, chỗ ở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng nhiều sự hỗ trợ khác”.

Theo quan chức này, đây không phải là một cuộc sơ tán quy mô lớn, nhưng rất cần thiết nhằm giúp người dân đối phó mùa Đông khắc nghiệt đang đến gần.

Vào ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ra lệnh rút các lực lượng Nga từ bờ phía tây sang bờ phía đông sông Dnieper sau khi nhất trí với đề xuất của Tướng Sergey Surovikin, chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ông Surovikin nhấn mạnh rằng, các lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Ukraine và quyết định rút lui là để tránh nguy cơ họ có thể bị cô lập nếu khu vực bên dưới đập Kakhovskaya HPP bị ngập lụt. Theo ông Surovikin, hơn 115.000 người, đã được di dời đến bờ phía Đông sông Dnieper./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-len-ke-hoach-so-tan-dan-o-kherson-post985201.vov