Ukraine lên kế hoạch rút thêm binh sỹ ở khu vực miền Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 31/10 cho biết Kiev lên kế hoạch rút nhiều binh sỹ hơn nữa ở khu vực miền Đông, nhằm giúp mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 31/10 cho biết Kiev lên kế hoạch rút nhiều binh sỹ hơn nữa ở khu vực Donbass, miền Đông nước này, như một biện pháp xây dựng lòng tin nhằm giúp mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình 4 bên với Nga, Pháp và Đức.

Phát biểu trong một cuộc họp báo với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết quốc gia Đông Âu này dự định thực hiện kế hoạch tương tự ở thị trấn Petrivske, nơi không xảy ra những vi phạm lệnh ngừng bắn.

Động thái này có thể giúp mở đường cho các cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức trong định dạnh "Bộ tứ Normandy."

Nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ: "Tôi không nghi ngờ về việc chúng tôi sẽ có một cuộc họp nếu tất cả các bên hứa hẹn và muốn nhóm họp trong định dạng Bộ tứ Normandy."

Quân đội Ukraine và các lực lượng nổi dậy được Nga hậu thuẫn đã bắt đầu giai đoạn rút quân ở thị trấn phía Đông của Zolote vào tuần này, một phần trong loạt biện pháp nhằm chấm dứt một cuộc xung đột vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người trong 5 năm qua./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-len-ke-hoach-rut-them-binh-sy-o-khu-vuc-mien-dong/604826.vnp