Ukraine là một vũ khí quan trọng của Hoa Kỳ?

Tổng thống Ukraine dường như đã nhận ra được âm mưu của Mỹ và tuyên bố gia nhập NATO nhằm tránh một cuộc chiến tranh với Nga.

Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng, Ukraine sẽ trở thành thành viên chính thức của NATO, đây là một cách để tránh một cuộc chiến với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine dường như đã hiểu rằng, Hoa Kỳ cần Ukraine để đạt được một mục tiêu lớn hơn và ngay cả khi Ukraine sụp đổ, người Mỹ sẽ đơn giản chỉ đứng nhìn.

Tổng thống Ukraine tuyên bố gia nhập NATO để tránh một cuộc chiến trang với Nga.

Tổng thống Ukraine tuyên bố gia nhập NATO để tránh một cuộc chiến trang với Nga.

Nếu để ý những tuyên bố của Hoa Kỳ, họ luôn quan tâm đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhưng nhìn vào các hành động của họ, có thể mục đích của họ hoàn toàn khác.

Việc ông Zelenskiy khăng khăng muốn trở thành thành viên NATO trong tình hình hiện nay có thể được coi là một chiến thuật để tránh chiến tranh với Nga. Vì Ukraine biết rằng, Hoa Kỳ rất muốn cuộc chiến cục bộ giữa Ukraine và Nga xảy ra. Và khi cuộc chiến này nổ ra, theo phía Mỹ, Ukraine phải là bên hiếu chiến. Tuy nhiên, Ukraine dường như hiểu được điều này và hoàn toàn không muốn như vậy. Trong trường hợp chiến tranh với Nga, kết quả đã quá rõ ràng. Ông Zelensky đang cố gắng không lặp lại sai lầm giống như Tổng thống Gruzia Saakashvili.

Cái mà người Mỹ muốn là sử dụng chiến tranh ở Ukraina để gây trở ngại cho đối thủ địa chính trị, hòng kiềm chế Nga.

Cũng chính vì mục đích này mà Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine. Từ năm 2014 đến nay Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 2 tỷ USD, trong số này bao gồm nhiều loại vũ khí, trang bị quân sự như xe bọc thép Humvees, tổ hợp tên lửa chống tăng Javenlin, các hệ thống radar...

Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến ở miền Đông, tuy nhiên họ không muốn Ukraine gây chiến với Nga. EU kiên quyết không muốn một cuộc chiến tranh trên biên giới của mình. Chính vì vậy, các nước châu Âu như Đức và Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Mỹ trang bị vũ khí cho Ukraina, vì sợ leo thang quân sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong vòng 10 năm qua, Washington luôn theo dõi Nga và sự phục hồi kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng của nước này. Những thành quả mà Nga đạt được trong các lĩnh vực này, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khiến Mỹ không thể ngồi yên. Họ bắt đầu tìm cách chống phá Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, cấm vận và tìm mọi cách để kìm hãm nước này. Và Ukraine chính là một loại “vũ khí” mà Hoa Kỳ đang cần.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-la-mot-vu-khi-quan-trong-cua-hoa-ky-3431054/