Ukraine ký thỏa thuận mới với EU nhằm mục đích gì?

Ngày 2/2, chính phủ Ukraine cho biết, nước này đã ký thỏa thuận gia nhập Chương trình thị trường chung (SMP) của Liên minh châu Âu (EU) với ngân sách 4,2 tỷ Euro (4,59 tỷ USD).

Cờ EU và Ukraine phấp phới bên ngoài tòa nhà Nghị viện EU ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: Reuters)

Cờ EU và Ukraine phấp phới bên ngoài tòa nhà Nghị viện EU ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: Reuters)

Thỏa thuận được ký kết tại Kiev trong khuôn khổ các cuộc tham vấn chung giữa chính phủ Ukraine và đoàn các quan chức cấp cao EU đang ở thăm nước này.

Bình luận về thỏa thuận này, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng, việc ký kết thỏa thuận trên sẽ giúp phát triển khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nước này bằng cách đảm bảo chuyển đổi xanh và kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, trong các cuộc tham vấn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine diễn ra ngày 3/2, Ukraine và EU cũng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

SMP là chương trình tài trợ của EU nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, giúp thị trường nội bộ của khối phát huy hết tiềm năng và đảm bảo sự phục hồi của châu Âu sau đại dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 2/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, EU có kế hoạch áp đặt gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga vào ngày 24/2, ngày tròn một năm Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bên cạnh đó, theo bà Leyen, EU cùng với các đối tác thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cũng sẽ công bố mức giá trần bổ sung đối với các sản phẩm xăng dầu của Nga.

Nữ Chủ tịch EC cho rằng, các biện pháp trừng phạt hiện tại đang "làm suy yếu" nền kinh tế Nga và ước tính, chỉ riêng mức trần giá dầu hiện nay đã khiến Moscow thiệt hại khoảng 160 triệu Euro mỗi ngày.

(Tân Hoa xã)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-ky-thoa-thuan-moi-voi-eu-nham-muc-dich-gi-215305.html